Truy bắt tài xế taxi kéo lê người bị tai nạn đến chết rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn, Phước cho ô tô chạy tiếp, kéo ông Phước đi cách hiện trường khoảng 2 km, dẫn đến nạn nhân tử vong…
Đối tượng Hoàng Văn Thiết.
Đối tượng Hoàng Văn Thiết.

Khoảng 22h25 ngày 4/11, ông Trần Hữu Phước (sinh năm - SN 1968, trú tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) được phát hiện tử vong sau va chạm với một ô tô tại Km 598 + 100, Quốc lộ 1A. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Phước đi xe đạp.

Sau khi gây tai nạn, tài xế lái ô tô trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Quảng Trạch xác định Hoàng Văn Thiết (SN 1985, trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa), điều khiển taxi Mai Linh, biển kiểm soát 73A-045.85, đã gây tai nạn trên.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Thiết khai, va chạm xảy ra sát dải phân cách, khi ông Trần Hữu Phước dắt chiếc xe đạp qua đường.

Sau khi gây tai nạn, Phước cho ô tô chạy tiếp, kéo ông Phước đi cách hiện trường khoảng 2 km, dẫn đến nạn nhân tử vong…

Vụ việc tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quảng Trạch làm rõ.

Đọc thêm