Truy nã đối tượng nguy hiểm trong vụ nổ súng giết người theo hợp đồng

(PLVN) - Ngày 17/2, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã phát lệnh truy nã đối tượng Trần Thị Xuân Hương, sinh năm 1974, trú tại số 8 ngách 399/107 Ngọc Lâm, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội về tội giết người, trong vụ 2 sát thủ Hải Phòng nổ súng giết người theo hợp đồng.
Truy nã đối tượng nguy hiểm trong vụ nổ súng giết người theo hợp đồng

Theo đó, đối tượng Trần Thị Xuân Hương bị khởi tố tội danh giết người, quy định tại Điều 12 – Bộ luật Hình sự. Đối tượng Trần Thị Xuân Hương có đặc điểm nhận dạng nốt ruồi cách 1,5 cm trên cánh mũi phải. Trước khi bỏ trốn, đối tượng Hương cư trú tại số 8 ngách 399/107 Ngọc Lâm, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào khi phát hiện ra đối tượng Trần Thị Xuân Hương đều có quyền bắt và áp giải đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Nếu phát hiện ra tung tích, nơi cư trú, mọi công dân hãy báo ngay cho đồng chí Nguyễn Quang Oanh qua số điện thoại: 0936366246 hoặc trình báo tại trụ sở Công an huyện Gia Lâm, địa chỉ: 114 Cổ Bi, Gia Lâm, TP Hà Nội.

Hương được cho là đối tượng đã lập hợp đồng thuê 2 sát thủ Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú ở Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng) ra tay sát hại anh Nguyễn Bá M. (SN 1982, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Công an huyện Gia Lâm đã phát lệnh truy nã đối tượng Trần Thị Xuân Hương, sinh năm 1974, trú tại số 8 ngách 399/107 Ngọc Lâm, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội về tội giết người.
 Công an huyện Gia Lâm đã phát lệnh truy nã đối tượng Trần Thị Xuân Hương, sinh năm 1974, trú tại số 8 ngách 399/107 Ngọc Lâm, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội về tội giết người. 

Liên quan đến sự việc nêu trên, trước đó, Công an huyện Gia Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi Giết người, gồm: Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp. Theo Cơ quan Điều tra (CQĐT), đây là 2 đối tượng chính gây nên vụ nổ súng manh động khiến 1 người suýt thiệt mạng, nhưng đứng sau bản "hợp đồng giết người" này còn có nhiều đối tượng liên quan, bị CQĐT xác minh, truy bắt.

Trước đó, như Báo PLVN thông tin, khoảng hơn 18h ngày 11/1/2020, tại trước cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, anh M. sau khi chơi thể thao về, đang di chuyển bằng xe máy, bất ngờ bị 2 đối tượng cũng đi xe máy gồm 1 tên mặc đồng phục “xe ôm” công nghệ, chở đối tượng ngồi sau rút súng, bóp cò. Nạn nhân M. bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu.

Trước tính chất manh động của vụ án, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, trực tiếp là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) lập tức vào cuộc, phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra.

Ban chuyên án xác định tính chất phức tạp của vụ án, đó là thời điểm vụ nổ súng xảy ra chập choạng tối, các đối tượng gây án đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang gần kín mặt nên rất khó khăn cho công tác nhận diện. Bản thân nạn nhân M. không xác định được có mâu thuẫn với ai.

Hai đối tượng Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp trực tiếp nổ súng truy sát nạn nhân đã bị bắt giữ
Hai đối tượng Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp trực tiếp nổ súng truy sát nạn nhân đã bị bắt giữ 

Liên tục trong 4 ngày đêm khẩn trương điều tra, truy xét, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, đến ngày 15/1, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng phòng CSHS CATP Hà Nội, đơn vị chức năng CATP Hải Phòng đã xác định, bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ nổ súng ở Ninh Hiệp, là Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp.

Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy, Phạm Tuấn Hải nhận được “hợp đồng” ra Hà Nội bắn chết người. Sau khi thỏa thuận được mức giá, Hải rủ Tô Thanh Hiệp và trang bị khẩu súng thể thao có tính năng sát thương cao, mò về địa bàn huyện Gia Lâm.

Trước hôm gây án, 2 tên mua bộ đồng phục “xe ôm” công nghệ để cải trang, rồi phục trên tuyến đường mà anh M. (nạn nhân) thường đi chơi thể thao về buổi tối. Trực tiếp Hải bắn 4 phát đạn, hạ gục anh M., rồi các đối tượng điều khiển chiếc xe máy đeo biển số giả trốn về Hải Phòng.

Đọc thêm