Truy nã thanh niên đâm trọng thương hai người tại quán karaoke

(PLO) - Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã khởi tố, ra quyết định truy nã đối với Cao Anh Tú (SN 1988, trú tại xã Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi cố ý gây thương tích. 
Lệnh truy nã đối với Cao Anh Tú
Lệnh truy nã đối với Cao Anh Tú

Theo hồ sơ vụ án, chiều 2/9/2016, anh Lê Xuân Phương (SN 1972, trú  tại phường Đội Cung, TP.Vinh), cùng Bùi Công Hiếu (SN 1984, trú tại TPHCM), Nguyễn Thị Phượng (SN 1987 trú tại TP Hà Nội) và nhóm bạn hát karaoke tại một quán trên đường Mai Hắc Đế (TP.Vinh).

Trong lúc đi xuống cầu thang thì chị Phượng (nhóm Lê Xuân Phương) bị một nhóm khoảng 7 thanh niên chặn đường trêu ghẹo. Bực mình nên chị Phượng lớn tiếng đáp trả liền bị Đinh Đức Thanh (SN 1988 trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh), xông vào đấm đá liên tiếp.

Chân dung đối tượng Cao Anh Tú
Chân dung đối tượng Cao Anh Tú

Một lúc sau, chị Phượng quay lại phòng karaoke kể lại toàn bộ sự việc với nhóm bạn. Nghe bạn gái kể, Lê Xuân Phương cầm theo micro cùng nhóm bạn xông ra đuổi đánh nhóm thanh niên khiến nhóm này bỏ chạy, nhóm Phương tiếp tục vào phòng hát. 

Một lúc sau, bất ngờ nhóm thanh niên kia mang theo dao bấm quay trở lại đuổi đánh nhóm anh Phương. Trong lúc ẩu đả, Cao Anh Tú đã xông tới dùng dao bấm đâm tới tấp vào tay và bụng của anh Phương và anh Hiếu khiến hai người gục xuống sàn nhà.

Gây án xong, nhóm thanh niên nhanh chóng bỏ trốn, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Theo kết quả giám định, nạn nhân Hiếu bị tổn hại 24% sức khỏe, Lê Xuân Phương đã giám định thương tật nhưng chưa có kết quả. Hiện Cao Anh Tú đã trốn khỏi địa phương, CQĐT ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Tú. 

Đọc thêm