Truy quét “vàng tặc”, 2 cán bộ bị thương nặng

(PLO) - Ngày 11/2, Khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Quảng Nam  cho biết, qua nhiều giờ tích cực điều trị, hai nạn nhân bị thương nặng do nổ bình khí nén của dân khai thác vàng tại huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã qua cơn nguy kịch.
Bình khí nén của dân khai thác vàng bị nổ
Bình khí nén của dân khai thác vàng bị nổ
Theo thông tin từ UBND huyện Bắc Trà My, sáng ngày 10/2, Đoàn công tác liên ngành huyện Bắc Trà My gồm 5 thành viên được thành lập để tổ chức truy quét, đẩy đuổi người làm vàng trái phép tại khu vực Ba Bi, xã Trà Nú, (huyện Bắc Trà My). Khi Đoàn công tác đến nơi vào trưa cùng ngày, nhóm khai thác vàng tặc đã bỏ trốn vào núi.
Tại hiện trường, lực lượng liên ngành quyết định tiêu hủy lán trại và dụng cụ khai thác vàng trái phép. Khi đang tiến hành, bất ngờ hai bình khí nén chứa oxy của dân làm vàng (dụng cụ dùng để bơm khí xuống hầm sâu-PV), đã phát nổ khiến hai cán bộ trong đoàn truy quét bị thương nặng.
Danh tính của hai nạn nhân được xác định gồm Nguyễn Hữu Nhân (cán bộ xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My) và Phan Đình Vũ (công tác tại Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bắc Trà My). Ngay sau đó, Đoàn công tác cắt rừng đưa hai nạn nhân về bệnh viện Bắc Trà My sơ cấp cứu và tiếp tục chuyển xuống bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Ngay trong chiều ngày 10/2, lực lượng công an đã có mặt tại khu vực Ba Bi để tổ chức khám nghiệm hiện trường. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm