Truy tìm 2 đối tượng liên quan vụ đâm chết người chỉ vì mâu thuẫn yêu đương

(PLVN) - Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên có thông báo gửi đến các cơ quan công an trong nước đề nghị phối hợp truy tìm 2 đối tượng  liên quan vụ đâm chết người chỉ vì mâu thuẫn yêu đương.

Đối tượng Nguyễn Bá Thiện tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Bá Thiện tại cơ quan điều tra.

Danh tính hai đối tượng đang bị công an Phú Yên truy tìm là Nguyễn Duy Quốc (SN 1996, ngụ khu phố 1, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) và Lê Văn Tiên (còn gọi là “Cáo”, SN 1992, ngụ 142 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa).

Đây là 2 đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào đêm 4/9 trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng công khai cho người dân biết về việc truy tìm 2 đối tượng này. Người dân khi phát hiện nghi can có họ tên, năm sinh và đặc điểm như hình ảnh kèm theo thì kịp thời giữ lại, khẩn báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên qua số điện thoại 069.436.2330 hoặc 091.422.1685 gặp điều tra viên Nguyễn Ngọc Lân.

Như PLVN đã thông tin, tối 4/9, anh Nguyễn Tùng Lâm (SN 1995, quê xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, tạm trú phường 7, TP Tuy Hòa) cùng nhóm bạn đang uống cà phê tại một quán trên đường Lê Thánh Tôn (phường 3, TP Tuy Hòa) thì bị Nguyễn Bá Thiện (còn gọi là “Tí Vân”, SN 1986, ngụ 3/1 Chu Mạnh Trinh, phường 1, TP Tuy Hòa) cùng nhóm bạn kéo đến gây sự.

Các đối tượng Lê Văn Tiên và Nguyễn Duy Quốc.

Các đối tượng Lê Văn Tiên và Nguyễn Duy Quốc.

Cho rằng bạn gái cũ của mình đang có quan hệ yêu đương với một thanh niên trong nhóm của anh Lâm nên Thiện đã cùng nhóm bạn lao vào đánh nhóm anh Lâm.

Trong lúc đánh nhau, Thiện đã dùng dao đâm vào ngực phải của anh Lâm. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến chiều 5/9, Thiện bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên).

Được biết, Thiện từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”, bản thân Thiện sử dụng ma túy.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định, Quốc và Tiên là các đối tượng đi cùng với Thiện đến quán cà phê nói trên, sau đó gây án vào tối 4/9.

Đọc thêm