Truy tố một sỹ quan công an cướp tài sản

(PLO) - Thông tin từ VKSND TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) cho hay, đơn vị này vừa chuyển cáo trạng truy tố sang Tòa án cùng cấp xét xử bị can Vũ Văn Chính (SN 1986, ngụ phường Phước Tân, TP.Nha Trang) về tội “Cướp tài sản”. Chính nguyên là sĩ quan công an, công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo cáo trạng, do cần tiền để trả nợ, sáng 15/12/2014, Chính chạy xe máy đến nhà bác của mình là ông Nguyễn Quốc Ngữ (trú phường Cam Thuận, TP.Cam Ranh) để mượn tiền. Khi đến gần khu vực Nhà máy Đóng tàu Cam Ranh, Chính ghé vào quán ăn bên đường. Lúc này, Chính nghĩ nếu nhà bác ruột không ai ở nhà thì sẽ ra tay trộm cắp tài sản. 
Khoảng 14h30 cùng ngày, Chính đến nhà ông Ngữ. Thấy cổng nhà khóa trái, Chính tìm cách đột nhập không thành nên lên tiếng gọi người nhà. Lúc này, con gái ông Ngữ là chị Nguyễn Thị Minh Toàn ra mở cổng. 
Vào nhà một lúc, Chính viện lý do bị đau bụng, sau đó nhờ chị Toàn pha một ly nước chanh để uống. Khi chị Toàn đi vào phòng bếp, Chính lặng lẽ bám theo rồi bất ngờ lao đến dùng tay kẹp cổ khống chế rồi yêu cầu chị Toàn chỉ chỗ cất tiền. Chị Toàn cố vùng vẫy để tháo chạy nhưng bị mất thăng bằng, ngã vào cạnh khung cửa bếp bất tỉnh. Chính đi vào phòng ngủ con gái ông Ngữ lục lấy được 9 nhẫn vàng (trọng lượng từ 0,5 đến 1 chỉ/chiếc), sau đó sang phòng ngủ của ông Ngữ lục lấy 6 nhẫn vàng (trọng lượng 2 chỉ/chiếc) và 3 triệu đồng. 
Lúc này, phát hiện chị Toàn tỉnh dậy chạy ra ngoài đường kêu cứu nên Chính lên xe chạy ra quốc lộ 1A về TP.Nha Trang. Đi đến một tiệm vàng ở đường Phan Bội Châu, phường Xương Huân (TP.Nha Trang), Chính bán 5 chiếc nhẫn vàng cho một người đàn ông (chưa rõ danh tính) được 7,5 triệu đồng. Hôm sau, biết không thể trốn tránh được nên Chính đến Công an TP.Cam Ranh đầu thú.
Hội đồng định giá tài sản TP.Cam Ranh xác định, số nhẫn vàng mà Chính cướp được có tổng trị giá gần 58,2 triệu đồng. Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận tỷ lệ thương tật của chị Nguyễn Thị Minh Toàn là 14%.

Đọc thêm