Tử hình gã “dê xồm“ giết bé gái 13 tuổi

(PLO) - Thay vì đưa cô bé hàng xóm về nhà, gã hàng xóm hiện nguyên hình yêu râu xanh. Khi nạn nhân chống cự, gã nhẫn tâm giết chết cô bé để diệt khẩu.
Ảnh internet.
Ảnh internet.
Tối 6/9/2014, cháu V.A (13 tuổi), hàng xóm của bị cáo Đỗ Văn Khanh (38 tuổi, trú tại thôn Tân Ninh, xã Nam Dong, huyện Chư Jút, tỉnh Đắk Nông) đi nhờ xe Khanh về nhà.
Trên đường về, thấy cô bé xinh xắn, gã hàng xóm nổi máu "dê xồm". Thay vì đưa V.A về nhà, Khanh đổi hướng, chạy xe ra xã Tâm Thắng.
Khi đến khu vực cầu 82 (thuộc địa phận giáp ranh giữa thôn 12, xã Nam Dong và Buôn Nui, xã Tâm Thắng), Khanh đưa cháu bé xuống bãi ngô để thực hiện hành vi đồi bại.
Do nạn nhân chống cự, Khanh đã lấy đá đập vào đầu V.A cho đến khi nạn nhân bất động hoàn toàn. 
Sau đó Khanh lấy dây giày lồng qua cổ và kéo cháu V.A vứt xuống suối; đồng thời vứt luôn quần áo, túi xách, dép của nạn nhân nhằm phi tang.
Trước hành vi phạm tội trên, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Đắk Nông, HĐXX tuyên phạt Đỗ Văn Khanh mức án Tử hình cho hai tội danh "Hiếp dâm trẻ em" và "Giết người"./.

Đọc thêm