Tự xưng 'cảnh sát hình sự', chửi bới, đánh công an giao thông

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra hành chính, Vương tự xưng “cảnh sát hình sự” rồi lớn tiếng chửi bới, thách thức. Đồng thời, Vương nhào lên nắm cổ áo, xô đẩy và đánh một công an.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) mới tạm giữ Trần Minh Vương (26 tuổi), Nguyễn Minh Thiên (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Chương (22 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Nhóm 3 nghi phạm gồm: Trần Hồng Cao (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Ngọc Hải (24 tuổi, ngụ tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Thị Bạch Phương (34 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bị lập hồ sơ, chờ làm rõ vi phạm để xử lý.

Trước đó, tối 11/6, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Thốt Nốt làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 91, phát hiện nhóm thanh niên nêu trên đi xe máy có biểu hiện đáng ngờ nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nhóm 6 đối tượng có hành vi hung hăng.
Nhóm 6 đối tượng có hành vi hung hăng.

Lúc này, các đối tượng không chấp hành và có lời lẽ thô tục, chống đối lực lượng chức năng. Đối tượng Vương tự xưng “cảnh sát hình sự” rồi lớn tiếng chửi bới, thách thức. Đồng thời, Vương nhào lên nắm cổ áo, xô đẩy và đánh một đồng chí công an.

Khi thấy Vương bị khống chế, nhóm bạn đi cùng liền “hùa” lên gây sự với tổ tuần tra. Ngay sau đó, Cảnh sát 113 được điều động đến, nhóm thanh niên bị bắt giữ. Qua kiểm tra, xác định Vương, Cao, Thiên, Hải và Phương có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá quy định.

Cao, Chương và Phương còn dương tính với ma tuý.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý 6 đối tượng về các hành vi: Sử dụng trái phép chất ma túy; Điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định; Giả danh công an; Người và phương tiện tham gia giao thông không đủ điều kiện theo quy định.

Đọc thêm