Tự xưng là phụ huynh đến đón con rồi dùng dao đâm bảo vệ

(PLO) - Người đàn ông tự xưng là phụ huynh đến đón con nhưng không được đã đâm trọng thương bảo vệ trường mầm non Hoa Lan.
Nơi xảy ra vụ việc
Nơi xảy ra vụ việc

Trưa 9/10, Nguyễn Hà Kiên (SN 1983), trú tại tổ 3, phường Pú Trạng, TX Nghĩa Lộ (Yên Bái), một mình cầm theo con dao đi đến trường mầm non Hoa Lan, thuộc tổ 3, phường Trung Tâm với mục đích đón con gái là cháu Nguyễn Hà C.A. đang học tại trường sau tan lớp.

Nhưng khi đến, Kiên vào lớp trẻ C và bế cháu bé Lương Thị Thu H. và tự nhận là con của mình. Giáo viên và bảo vệ nhà trường phát hiện sự vô lý, bèn ngăn cản và giật được cháu bé khỏi tay của Kiên.

Lúc này bảo vệ nhà trường là Vũ Bá Hệ đã ôm giữ Kiên. Ngay lập tức, Kiên đã dùng con dao mang theo đâm vào bụng làm anh Hệ bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ.

Sau khi gây thương tích cho anh Hệ, Kiên cầm dao bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức điều tra xác minh, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Kiên.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm