Vận chuyển 37 sừng tê giác giá 22 tỷ chỉ với... 40 triệu tiền công

(PLO) - Nhận lời vận chuyển 37 sừng tê giác từ TP.HCM ra Nghệ An với tiền công 40 triệu đồng, lúc vừa xuống tàu chuẩn bị mang sừng đi giao nhận thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Vận chuyển 37 sừng tê giác giá 22 tỷ chỉ với... 40 triệu tiền công
Ngày 10/5, tin từ Phòng cảnh sát kinh tế (PC 46, Công an Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa phá chuyên án bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 37 sừng tê giác trị giá hàng chục tỷ đồng.
Trước đó, nhận được tin báo có nhóm đối tượng ngoại tỉnh vận chuyển số lượng sừng tê giác lớn vào địa bàn Nghệ An, Phòng PC46 thành lập Chuyên án mang bí số 415S để đấu tranh triệt phá.
Khoảng 0h ngày 9/5, hai đối tượng Lê Thanh Trung (32 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) và Đoàn Duy Định (32 tuổi, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) vừa mang theo 3 túi du lịch xuống khỏi tàu khách SE2 tại ga Chợ Si, (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), chuẩn bị lên taxi thì lực lượng công an ập tới bắt giữ. 
Kiểm tra trong 3 túi du lịch mà Trung và Định mang theo, lực lượng công an phát hiện 31 sừng tê giác có trọng lượng 37 kg, trị giá khoảng hơn 22 tỉ đồng. 
Tại CQĐT, bước đầu Đoàn Duy Định khai nhận khoảng một tuần trước được một “người lạ” nhờ vào TP.HCM nhận số hàng và vận chuyển bằng tàu khách ra Nghệ An cho một “người lạ” với tiền công 40 triệu đồng. 
Trước khi đi Định rủ thêm Trung cùng vận chuyển số hàng trên, trên đường đi giao nhận thì bị lực lượng Ban chuyên án bắt giữ. 
Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra truy tìm những đối tượng liên quan.

Đọc thêm