Vận chuyển gần 5.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam lấy 30 triệu tiền công

(PLO) - Vận chuyển gần 5.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam để lấy 30 triệu đồng tiền công, khi qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì nữ quái bị phát hiện bắt giữ.
Nguyễn Thị Hà Vân bị bắt khi vừa qua cửa khẩu Cầu Treo (ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp)
Nguyễn Thị Hà Vân bị bắt khi vừa qua cửa khẩu Cầu Treo (ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp)

Chiều ngày 25/6, thông tin BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển gần 5.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. 

Theo đó, qua một thời gian nắm bắt theo dõi thông tin, vào khoảng 18h ngày 24/6, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh tiến hành dừng, kiểm tra xe khách BKS Lào UN 3838 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tang vật thu giữ được trong vụ án (ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp)
Tang vật thu giữ được trong vụ án (ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp)

Thời điểm kiểm tra, phát hiện hành lý của đối tượng Nguyễn Thị Hà Vân (SN 1975, trú tại xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) 24 gói ni long bên trong có chứa 4.800 viên hồng phiến và một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Bước đầu đối tượng đã khai nhận, số ma túy trên được một người lạ tại thành phố Viêng Chăn (Lào) thuê vận chuyển về Việt Nam với giá 30 triệu đồng tiền Việt Nam.

Hiện đối tượng và tang vật được bàn giao cho Phòng cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đọc thêm