Vào chùa làm công quả còn giở trò thú tính với bé gái

(PLO) - Hành vi thú tính của nghi can Phan Quốc Vĩnh đã diễn ra ngay tại chùa - nơi nghi can đến đây với mục đích làm công quả.
Nghi phạm Vĩnh tại cơ quan điều tra.
Nghi phạm Vĩnh tại cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Quốc Vĩnh (19 tuổi; ngụ ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Phan Quốc Vĩnh là nghi can của vụ án hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, ngày 2/1, Vĩnh cùng với mẹ đến chùa ở xã Vĩnh Xuân để làm công quả. Đến khoảng 18h cùng ngày, Vĩnh thấy bé gái 8 tuổi chơi một mình nên đã kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh rồi dùng vũ lực khống chế và thực hiện hành vi đồi bại.

Sợ hãi, bé gái la khóc. Người dân nghe tiếng đã chạy đến, phát hiện sự việc và trình cáo cơ quan công an.

Ngay lập tức. Vĩnh bị Công an huyện Trà Ôn bắt giữ.

Hiện Công an huyện Trà Ôn  đã bàn giao nghi phạm cùng hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, thụ lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm