Vợ bí thư xã đốt xác phi tang vẫn y án sơ thẩm

(PLO) - Theo dự kiến, sáng nay, phiên tòa phúc thẩm vụ vợ  nguyên bí thư xã đốt xác phi tang sẽ diễn ra. Tuy nhiên vụ án đã tạm dừng khi gia đình bị hại  út kháng cáo. 
Tội phạm Lê Thị Hường
Tội phạm Lê Thị Hường
Tại trụ sở Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hôm nay (18/11) TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Hường (vợ nguyên bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Xâm phạm thi thể”. 
Theo hồ sơ vụ án, ngày 14-5-2012, Hường chở bà Dương Thị Thủy Bình Hà (nguyên thủ quỹ UBND xã Kim Long) đến nhà mình chơi. Hường nhờ bà Hà ra vườn đóng cầu dao điện để bơm nước. Một lúc sau, không thấy bà Hà quay trở lại, Hường đến chỗ cầu dao điện thì thấy bà Hà đã chết. 

Sợ bị liên lụy, Hường đốt xác bà Hà. Trong lúc hốt tro cốt, Hường lấy chiếc lắc vàng đem đi cất, sau đó mang bán. Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hường, kiểm tra vườn cây và thu giữ được một số mảnh xương của nạn nhân.

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt bị cáo Lê Thị Hường 5 năm tù về tội “Xâm phạm thi thể”. 

Sau phiên tòa sơ thẩm, đại diện gia đình bị hại có đơn kháng cáo yêu cầu làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong và truy tố thêm tội danh “Trộm cắp tài sản” đối với Lê Thị Hường.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, sau khi được HĐXX phân tích, vận động, đại diện gia đình bị hại quyết định rút lại kháng cáo. Chủ tọa phiên tòa tuyên bố đình chỉ phiên phúc thẩm.

Trước đó, Hường cũng đã bị tuyên tử hình về tội “Giết người” vì hành vi giết 2 vợ chồng chủ nợ nhưng bất thành. Nạn nhân vụ án là ông Nguyễn Chí Hùng và bà Phạm Ngọc Nga (ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức). Ông Hùng bị Hường chém 17 nhát, tỉ lệ thương tật gần 80%, bà Nga bị thương tật gần 30%././.

Đọc thêm