Vô cớ chém hàng xóm rồi chạy vào nhà cố thủ

(PLVN) - Vừa chở vợ đang bầu và con nhỏ về đến nhà, người đàn ông 2 tuổi bị hàng xóm cầm hung khí chém bị thương.
Công an phong tỏa hiện trường khống chế đối tượng
Công an phong tỏa hiện trường khống chế đối tượng

Ngày 28/2, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM đang tạm giữ đối tượng Lê Trọng Nghĩa (42 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 27/2, anh Đào Duy H (32 tuổi) chở vợ bầu và con nhỏ về đến nhà ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM. Lúc này, Lê Trọng Nghĩa ở phía nhà đối diện cầm hung khí lao ra chém gia đình anh H. 

Anh H hô hoán và che chắn cho vợ con thì bị chém bị thương. Sau đó, Nghĩa chạy vào nhà, cầm hung khí cố thủ. 

Nhận được tin, Cảnh sát sau đó có mặt vận động Nghĩa ra bên ngoài nhưng bất thành. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, cảnh sát cơ động có mặt tại hiện trường ập vào khống chế đối tượng. 

Nghĩa được công an kiểm tra âm tính với ma túy. Theo một số nhân chứng, thời gian gần đây Nghĩa thường xuyên tấn công hàng xóm một cách vô cớ.

Về phía anh H cho biết không có mâu thuẫn gì với Nghĩa.

Đọc thêm