Vợ Giám đốc và 2 trưởng khoa chiếm đoạt tiền Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa thế nào?

(PLVN) - Vợ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa cùng 2 trưởng khoa và 2 điều dưỡng đã tuồn thuốc, vật tư y tế ra ngoài bán trục lợi với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.
Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.
Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 trưởng khoa, 2 điều dưỡng của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, ông Vi Du Lịch (Trưởng khoa Nam 1) đã có hành vi lợi dụng việc kê đơn thuốc, vật tư y tế (y lệnh) cho các bệnh nhân tâm thần điều trị tại bệnh viện rồi cắt bớt. Ông này sau đó đưa cho nhân viên tuồn ra ngoài bán trục lợi, gây thiệt hại số tiền hơn 968 triệu đồng.

Với bà Đinh Thị Thu Hồng (Trưởng khoa Nữ, vợ Giám đốc bệnh viện) cũng bị cáo buộc câu kết với cấp dưới tuồn thuốc ra ngoài bán, “chia chác” số tiền 501 triệu đồng. Bà Hồng là vợ của giám đốc bệnh viện này.

Bà Đinh Thị Thu Hồng tại cơ quan điều tra.
 Bà Đinh Thị Thu Hồng tại cơ quan điều tra.

Còn ông Phan Văn Giỏi (Trưởng khoa Nam 2) trục lợi 107 triệu đồng. Tổng số tiền mà 3 trưởng khoa trục lợi, gây thiệt hại là hơn 1,5 tỷ đồng.

Việc "ăn chặn" thuốc, vật tư y tế của cá nhân ông Giỏi đã diễn ra từ năm 2017. Đến tháng 6/2018, biết việc làm như vậy là sai nên ông Giỏi đã chỉ đạo cấp dưới dừng lại.

Tuy nhiên, sau nửa năm, Trưởng khoa Nam 2 lại tiếp tục cho nhân viên gom thuốc, vật tư y tế bán ra ngoài và sau đó bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Giỏi.
 Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Giỏi.

Tang vật được cơ quan Công an thu giữ gồm 2.000 hộp, vỉ thuốc của 30 loại thuốc khác nhau.  Số thuốc mà nhóm cán bộ bệnh viện này tuồn ra ngoài có nhiều loại biệt dược, thuốc hướng thần, nằm trong danh mục phải quản lý đặc biệt.

Trước đó, ngày 30/10 Cơ quan ANĐT đã đến Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa đọc lệnh khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Vi Du Lịch (SN 1972) Trưởng khoa Nam 1; bà Đinh Thu Hồng (SN 1973) Trưởng khoa Nữ và ông Phan Văn Giỏi (SN 1961) Trưởng khoa Nam 2.

Cùng bị khởi tố với tội danh trên còn có hai điều dưỡng là Phạm Thị Nhung (31 tuổi) và Phạm Thị Phương (34 tuổi. Hai người này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đọc thêm