Vụ bố chém chết con gái mang bầu ở Thái Nguyên: Đã bắt được hung thủ

(PLO) - Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan này vừa bắt được đối tượng Lâm Quảng Ba -  hung thủ nhẫn tâm ra tay giết con gái ruột của mình.
Hung thủ Lâm Quảng Ba - ảnh do cơ quan Công an cung cấp
Hung thủ Lâm Quảng Ba - ảnh do cơ quan Công an cung cấp

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Nhội, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, TP Thái Nguyên xảy ra hôm 23/11, khiến chị Lâm Thị H. (SN 1992, con gái của hung thủ) tử vong tại chỗ với đa chấn thương trên cơ thể; Còn hung thủ Lâm Quảng Ba (SN 1965) trốn khỏi hiện trường sau khi gây án.

Chiều ngày 25/11, trao đổi với PV PLVN, Đại tá Dương Xuân Quý - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau khi nhận được tin báo từ Công an huyện Phổ Yên thông báo về vụ án mạng, Công an tỉnh ngay trong đêm đã triển khai lực lượng xuống địa bàn, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và  truy bắt hung thủ.

Đại tá Dương Xuân Quý - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên trao đổi với PV
 Đại tá Dương Xuân Quý - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên trao đổi với PV
Tại hiện trường, lúc này chỉ còn những vết máu đỏ và thi thể chị Lâm Thị H.. Qua khám nghiệm tử thi lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị đa chấn thương trên cơ thể (trên cơ thể bị 4 vết chém 2 ở cổ và 1 trên tay). Đặc biệt, nạn nhân đang mang bầu khoảng 4 tháng.

Đến khoảng 19h20 ngày 24/11, nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân có đối tượng giống với miêu tả của các trinh sát, đang đi bộ trên đoạn đường hồ Núi Cốc (thuộc khu vực xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Bằng biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã nhanh chóng tiến hành xác minh đối tượng. Khi biết rõ đây là đối tượng đang truy bắt các trinh sát bất ngờ khống chế đưa về trụ sở Công an tỉnh Thái Nguyên lấy lời khai.

Tại cơ quan Công an, Lâm Quảng Ba đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Sau khi gây án xong đối tượng đã lấy balo vơ vội mấy bộ quần áo và chạy trốn theo đường rừng. Trong quá trình chạy trốn cách nhà khoảng 30 km hung thủ đã vứt bỏ hung khí (dao quắm) xuống vệ đường.

Bước đầu, hung thủ khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc sát hại con gái là do mâu thuẫn với nhau từ trước về việc phân chia đất đai. Trong lúc nói chuyện giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và giằng co với nhau. Cho rằng người con có hành vi hỗn hào với mình Lâm Quảng Ba đã dùng dao quắm chém nhiều nhát khiến con gái gục chết tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm