Vụ hiếp dâm gây xôn xao dư luận

(PLO) -  Viện kiểm sát nhân dân huyện CưMgar đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can để điều tra, xử lý về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Hình minh họa (Internet)
Hình minh họa (Internet)
Ngày 13/3/2015, Viện kiểm sát nhân dân huyện CưMgar đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Y Duân Niê và Y Quên Kbuôr (cùng SN 1996, ngụ tại buôn Dhung, xã Ea M'droh, huyện Cư M’gar) để điều tra, xử lý về hành vi "hiếp dâm trẻ em".
Trước đó vào sáng ngày 10/3/2015, vợ chồng anh Y Thil Niê (SN 1979) và chị H' Luin Ayun (SN 1984, cùng trú tại Buôn Dhung, xã EaMdroh) cùng đi làm rẫy. Ở nhà có hai con, một cháu gái sinh ngày 10/10/2001 và một cháu trai sinh năm 2004 ở nhà.
Khoảng 12h30' cùng ngày, Y Quên Kbuôr và Y Duân Niê đến nhà anh Y Thil Niê chơi. Cả hai ngồi nói chuyện với cháu gái khoảng 30 phút. Khi đó thấy cháu trai bỏ đi chơi thì Y Quên cầm tay cháu gái (SN 2001) kéo vào trong giường ngủ thực hiện hành vi hiếp dâm sau đó bỏ đi ra ngoài.
Thấy Y Quên đi ra ngoài thì Y Duân lại đi vào phòng ngủ thực hiện hành vi hiếp dâm tiếp theo, sau đó cả hai bỏ đi.
PLVN tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm