Vũng Tàu: Phát hiện người nước ngoài trồng cần sa để sử dụng

(PLO) - Ngày 18/01, Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết vừa phát hiện ông Pierce Alan Grant (quốc tịch Mỹ) có hành vi trồng cây cần sa trong nhà.
Cần sa được trồng ngay trong nhà ông Pierce Alan Grant
Cần sa được trồng ngay trong nhà ông Pierce Alan Grant

Các trinh sát thuộc đội Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 2, TP.Vũng Tàu và phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành kiểm tra nhà số 3/6 Ngô Văn Huyền, phường 2, TP.Vũng Tàu

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Pierce Alan Grant (quốc tịch Mỹ) có hành vi trồng cần sa trong nhà. Ngoài ra lực lượng chức năng cũng thu giữ 800g cần sa khô và một số công cụ để chế biến, sử dụng cần sa.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Pierce Alan Grant khai nhận đã sử dụng căn nhà trên để trồng cây cần sa, chế biến và sử dụng trái phép cần sa trong suốt thời gian qua

Một cán bộ công an cho biết: "Cần sa là loại cây chứa tiền chất ma túy. Cần sa chứa độc tính và gây nghiện rất cao không thua kém gì so với heroin, khi sử dụng sẽ có những ảo giác, làm sai lệch về thần kinh.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm