Xác định danh tính hung thủ và các nạn nhân vụ thảm án ở Thái Nguyên

(PLO) - Công an huyện Phú Bình, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định được danh tính hung thủ và các nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay.
Nghi can vụ thảm án
Nghi can vụ thảm án

Trao đổi với PV, Công an huyện Phú Bình thông tin, khoảng 0h30 ngày 25/9, Nguyễn Văn Tiến (SN 1962 trú tại xã Lương Phú, huyện Phú Bình) cầm dao sang nhà anh Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi, hàng xóm) rồi dùng hung khí sát hại anh Hoạt, chị Trần Thị Hằng và cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi).

Sau đó, Tiến tiếp tục cầm dao chém 4 nạn nhân bị thương, là: Nguyễn Văn Bích (sinh năm 1967), Vũ Văn Nguyên (sinh năm 1980), Nguyễn Thị Ngọt (sinh năm 1992) và Vũ Đức Nhân (sinh năm 2013). Các nạn nhân bị thương hiện được cấp cứu tại một số bệnh viện ở huyện và tỉnh.

Ngay trong sáng 25/9, công an huyện khống chế đối tượng, đưa về cơ quan công an.

Theo nhận định ban đầu của một cán bộ điều tra, hiện đối tượng chưa khai nhận gì và có biểu hiện về bệnh lý tâm thần.

Trước đó, Như PLVN đưa tin, rạng sáng nay tại địa bàn huyện Phú Bình, (Thái Nguyên) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 nạn nhân trong một gia đình tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án.

Đọc thêm