Xác định danh tính tên cướp hơn 2 tỷ trên trạm thu phí BOT Long Thành - Dầu Giây

(PLVN) - Dựa trên hình ảnh thu được qua hệ thống camera và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được băng cướp tấn công trạm thu phi TPHCM - Long Thành - Dầu Giây lấy đi hơn 2 tỷ lại là nhân viên VEC E. 
Xác định danh tính tên cướp hơn 2 tỷ trên trạm thu phí BOT Long Thành - Dầu Giây

Gần 13h chiều nay 7/2 (Mùng 3 Tết Kỷ Hợi), tức là chỉ khoảng 6h sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn tại trạm thu phí Dầu Giây, cơ quan điều tra bước đầu đã xác định được hai nghi can dùng súng cướp trạm thu phí TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. 

Theo đó, 2 tên cướp là nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây). Được biết số tiền hai đối tượng này cướp được lên đến 2 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt 2 đối tượng trên.

Theo mẹ của đối tượng Nguyễn T. A (25 tuổi, ngụ quận 2, từng làm tại trạm thu phí Long Phước, thuộc cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây), con trai bà lấy xe máy rời khỏi nhà từ ngày 30 Tết.

Một trong 2 con dao bị công an thu giữ
Một trong 2 con dao bị công an thu giữ 

“Đến sáng nay thì tôi nhận được tin dữ, liên lạc với nó cũng không được. Tôi mong con của mình sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng”, mẹ đối tượng T. A buồn bã nói.

Theo thông tin UBND huyện Thống Nhất, sau khi vụ cướp xảy ra, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tổ chức lực lượng, truy bắt 2 tên cướp trên.

“Hiện chưa rõ số tiền bọn cướp cướp được là bao nhiêu, công an đang kiểm đếm lại số tiền”, vị lãnh đạo UBND huyện Thống Nhất nói.

Như tin đã đưa trước đó, khoảng 7h sáng ngày 7/2 đối tượng T.A cùng cùng nhân viên tên Nam (làm việc ở đường cao tốc HLD) đã gây ra vụ cướp trạm thu phí. Hai đối tượng xông vào trạm thu phí Dầu Giây, dùng vật nghi là súng uy hiếp các nhân viên trạm thu phí và cướp đi tiền mặt lên đến 2 tỷ đồng. Sau đó, 2 tên cướp lấy tiền bỏ vào 2 giỏ xách rồi lên xe máy tháo chạy về hướng huyện Thống Nhất.

Đọc thêm