Xác định nghi can vụ hiếp dâm chị, cắt cổ em trong quán cafe

(PLO) - Ngày 25/11, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã định được nghi can trong vụ án kẻ gian đột nhập quán cà phê vừa hiếp dâm chủ quán, vừa sát hại một người khác vào rạng sáng 23/11.
Đối tượng xác định có liên quan đến vụ án (ảnh do CQĐT cung cấp)
Đối tượng xác định có liên quan đến vụ án (ảnh do CQĐT cung cấp)

Danh tính nghi can được xác định là Mạc Văn Nhân (SN 1992, ngụ xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 sáng 23/11, kẻ gian đã đột nhập quán cà phê Trâm Anh (đường CMT8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và dùng con dao của quán cắt ngang cổ anh Phạm Đình Q. (SN 1985, ngụ quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).  Sau đó, đối tượng tiếp tục gõ cửa phòng ngủ của chị Phạm Thị Mỹ L. (SN 1983, chị gái anh Quang, vừa là chủ quán).

Tưởng là em trai gọi có việc, chị L. mở cửa và bất ngờ bị đối tượng dùng dao đe doạ để thực hiện hành vi cưỡng bức nạn nhân nhiều lần.

Ngoài ra, đối tượng cướp 3,2 triệu đồng, 1 lắc tay bằng vàng.

Người hàng xóm nghe được chị L. gọi đã tới đập cửa hô hoán và báo lực lượng công an. Đến lúc này, đối tượng mới ra xe bỏ trốn.

Qua làm việc với các nạn nhân, nhân chứng, CQĐT xác định, Nhân có liên đến vụ án.

Đối tượng Nhân trọ ở gần quán cà phê Trâm Anh, vốn là khách quen thường tới uống nước.

Hiện, Cơ quan Công an có quyết định khởi tố vụ án, đồng thời phát đi thông báo rộng rãi để truy tìm đối tượng và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm