Xe chở phạm nhân va chạm xe máy, 3 người tử vong

(PLO) - Rạng sáng 17/3, xe của Công an TP Cần Thơ đang chở phạm va chạm với người đi đường làm hai thanh niên chết tại chỗ và một công nhân quét rác tử vong tại bệnh viện.
Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn.
Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 17/3, xe ôtô biển số 65A-001.31 (theo Công an xác nhận là xe chở phạm nhân) chạy trên đường Cách Mạng Tháng Tám hướng từ Bình Thủy về trung tâm TP Cần Thơ va chạm với một xe gắn máy biển số 94B1-203.22 đang qua đường tại ngã ba Trần Quang Diệu - Cách Mạng Tháng Tám (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Vụ tai nạn khiến 2 thanh niên đi trên xe gắn máy là Nguyễn Thanh Điền (20 tuổi), Nguyễn Trường Em (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) ngã xuống đường, sau đó xe ô tô đụng tiếp vào ông Nguyễn Hữu Tài (46 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) khi ông đang quét dọn rác trên đường.

Hậu quả, Điền và ông Tài tử vong tại chỗ, còn anh Em bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, sau đó đã tử vong. Ông Tài là công nhân vệ sinh thuộc Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ.

Đến đầu giờ chiều, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP cho biết, khi nhận được thông tin, ngay trong đêm lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng theo ông Hạnh, chiếc xe ô tô nói trên là xe của Công an TP đang trên đường chở đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã.  

Theo ghi nhận hình vẽ lại hiện trường cho thấy xe ô tô thắng trượt dài khoảng 25m, tính từ điểm thắng ngay đầu dải phân cách của đường đến điểm xe máy ngã xuống./.

Đọc thêm