Xe ôm cao giá và 12,8 kg pháo nổ của vị khách không tên

(PLO) - Làm nghề lái xe ôm biết khách mang theo pháo thì đã tăng tiền xe lên gấp đôi, khi lực lượng chức năng phát hiện vị khách nhảy xuống xe cao chạy xa bay để lại hai hộp pháo nổ. 
Xe ôm cao giá và 12,8 kg pháo nổ của vị khách không tên
Sáng 26/9, thông tin từ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (đóng tại TX Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 12,8 kg pháo nổ.
Trước đó, sáng 25/9, trong khi đang làm nhiệm vụ thì tổ công tác Đồn biên phòng Quỳnh Phương đã phát hiện đối tượng Hồ Sỹ Sơn (SN 1979, trú tại xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) đang vận chuyển một bao tải có nhiều dấu hiệu nghi vấn. 
Gã xe ôm Hồ Sỹ Sơn cùng với 12.8kg pháo nổ của vị khách không tên
 Gã xe ôm Hồ Sỹ Sơn cùng với 12.8kg pháo nổ của vị khách không tên
Khi yêu cầu kiểm tra phát hiện bên trong bao tải có nhiều hộp pháo vuông, là pháo hoa do Thái Lan sản xuất. Tại CQĐT, Hồ Sỹ Sơn khai nhận, làm nghề xe ôm, sáng sớm cùng ngày Sơn chở khách từ ngã 3 Yên Lý (Diễn Châu) về xã Quỳnh Liên với giá 150 nghìn đồng. Trong khi đang chở biết vị khách mang theo bao tải đựng pháo, Sơn đòi tăng lên 250 nghìn tiền chuyên chở. 
Trên đường đi khi thấy lực lượng chức  năng, vị khách ngồi sau xe đã nhảy xuống xe bỏ trốn, để lại bao tải đựng pháo trên xe Sơn. Đồn biên phòng Quỳnh Phương đã lập biên bản, tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật, tiến hành giám định tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm