Xét xử băng nhóm giang hồ bảo kê mại dâm chuyển giới

(PLO) - Ngày 7/9/2017, TAND TP.HCM đưa vụ án cưỡng đoạt tài sản do Phạm Xuân Lộc (hay còn gọi là Lộc “cá” sinh năm 1982, ngụ quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) cùng 15 đồng bọn khác ra xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào thời điểm tháng 8/2014, cứ khoảng 21h  đến 3h, trước khu vực trường đại học Bách Khoa TP.HCM (nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 10) lại diễn ra tình trạng mua bán dâm. Có từ 20-30 nam thanh niên (đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ) tụ tập quanh khu vực này để chèo kéo, mời chào khách mua dâm.

Thấy lực lượng bán dâm ngày tập trung về đây mỗi lúc một đông nhưng chưa thấy người nào bảo kê nên vợ chồng Lê Văn Dũng (sinh năm 1979) và Đào Thị Cúc (sinh năm 1971) ngụ quận 11, TP.HCM cùng hai đồng bọn là Huy và Kiệt (chưa rõ lai lịch) đứng ra bắt ép mỗi người bán dâm tại đây phải đóng 100 ngàn/1 ngày, nếu không sẽ bị đánh và không cho đứng ở khu vực này để bắt khách.

Tháng 11/2014, Dũng bị bắt về tội “Chống người thi hành công vụ”. Sau khi Dũng bị bắt, tháng 12/2014, Đào Thị Cúc cấu kết cùng băng nhóm của Phạm Xuân Lộc tiếp quản đường dây này và số tiền mà băng nhóm Lộc “cá” bắt những người bán dâm phải cống nạp mỗi ngày tăng lên từ 100 lên 200 ngàn.

Tuy nhiên chỉ mấy tháng sau, thấy lợi nhuận từ việc bảo kê này lớn, muốn ăn một mình nên băng của Lộc đã đẩy Cúc ra khỏi nhóm. Sau đó nhóm của Lộc ăn chia không sòng phẳng nên nội bộ nhóm xảy ra mâu thuẫn, một số trong đó tách ra khỏi Lộc rồi cấu kết với những tay giang hồ cộm cán hơn, đẩy Lộc ra nhằm thống lĩnh bảo kê khu vực này. 

Qua nắm tình hình, thấy khu vực này quá phức tạp nên cơ quan chức năng đã vào cuộc. Kết quả điều tra cho thấy, trong vòng hơn 1 năm, 16 bị cáo này (hầu hết là gốc Hải Phòng) đã cưỡng đoạt tiền và nhiều tài sản khác của hàng chục nam chuyển giới bán dâm với tổng giá trị lên tới hơn 800 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 ngày./.

Đọc thêm