Xin tiền không được, con trai 14 tuổi sát hại mẹ

Không xin được tiền để đổi điện thoại và chơi game, nghịch tử 14 tuổi đã dùng khăn sát hại mẹ đẻ mình rồi giấu xác trong nhà. 
Hiện trường án mạng.
Hiện trường án mạng.

Thông tin ban đầu, chiều 11/1, Hoàng Duy Khương (SN 2002, trú tại thôn Còn Chuông, xã Tràng Phái, Văn Quan, Lạng Sơn) xin tiền mẹ mua điện thoại mới và chơi game nhưng mẹ Khương không có cho.

Nghĩ mẹ có tiền mà không cho, Khương tức giận dùng khăn siết cổ mẹ khiến nạn nhân tử vong, rồi lấy bao tải trùm lên đầu nạn nhân, giấu trong nhà.

Nhiều ngày không nhìn thấy mẹ Khương, hàng xóm bắt đầu nghi ngờ và đã tìm tới nhà Khương để hỏi thăm và phát hiện những dấu hiệu bất thường. Mọi người phá cửa vào, phát hiện người đàn bà xấu số đã chết.

Người dân hoảng hốt báo sự việc lên Cơ quan chức năng.

Nghi phạm Hoàng Duy Khương bị công an bắt giữ và đã khai nhận tội ác.

Bố mất sớm, Khương được mẹ rất yêu thương, chiều chuộng. Dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng Khương nghiện game online.

Đọc thêm