Xóa hai “động” mại dâm trong nhà nghỉ

(PLVN) - Mỗi lần có khách mua dâm, các chủ nhà nghỉ thu 200 ngàn đồng, sau đó chia cho gái bán dâm 100 nghìn đồng. 
Chủ nhà nghỉ chứa mại dâm và gái bán dâm bị bắt.
Chủ nhà nghỉ chứa mại dâm và gái bán dâm bị bắt.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết,  đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đức Thọ phát hiện, bắt quả tang 2 chủ nhà nghỉ trên địa bàn Đức Thọ chứa gái mại dâm.

Danh tính các đối tượng được xác định là Đoàn Văn Đông (SN 1974, trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh và Trần Thị Sơn (SN 1964, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Hai đối tượng Đoàn Văn Đông và Trần Thị Sơn tại cơ quan công an.
Hai đối tượng Đoàn Văn Đông và Trần Thị Sơn tại cơ quan công an.  

Trước đó, vào đêm 11/12, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ Đông Xuân ở xã Tùng Ảnh, do Đoàn Văn Đông làm chủ và nhà nghỉ Hương Xuân ở xã Hòa Lạc, do Trần Thị Sơn làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 phòng nghỉ của 2 nhà nghỉ có 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Công an đã tiến hành bắt giữ 2 chủ nhà nghỉ là Đoàn Văn Đông (SN 1974, trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh và Trần Thị Sơn (SN 1964, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi chứa mại dâm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mỗi lần có khách mua dâm các đối tượng sẽ thu 200 nghìn đồng, sau đó chia cho gái bán dâm 100 nghìn đồng.

Vụ việc, đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm