14 người chết trong vụ cháy chung cư ở TP HCM: Thảm họa từ sự chủ quan, tắc trách của con người?

(PLO) - Thống kê vào chiều qua (23/3) cho thấy, đã có 14 người tử vong trong vụ cháy tại chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP HCM. Hàng chục nạn nhân bị thương (trong đó có nhiều trẻ em) phải vào viện cấp cứu. Thiệt hại nặng nề về người và của từ vụ cháy khiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ngay Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy.
Đến trưa ngày 23/3, một cột khói lớn bất ngờ bùng lên từ chung cư Carina khiến người dân lo sợ đám cháy bùng phát
Đến trưa ngày 23/3, một cột khói lớn bất ngờ bùng lên từ chung cư Carina khiến người dân lo sợ đám cháy bùng phát
Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Công điện 359/CĐ-TTg  chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư Carina. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và chỉ đạo UBND TP HCM khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

Bộ Công an, UBND TP chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, đặc biệt là các khu chung cư cao tầng có đông dân cư sinh sống, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Theo xác nhận của lãnh đạo Sở Y tế TP HCM, trong 14 nạn nhân tử vong thì có 1 người ngã từ trên cao xuống, 2 chết do ngạt và 10 người bị cháy, trong đó có 3 trẻ em.

Hàng chục nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện trên địa bàn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện quận 6, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM.

Tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện một nửa số nạn nhân cấp cứu nơi đây tình hình khá nghiêm trọng, trong đó có 1 bé 5 tuổi và một nạn nhân bị phỏng nặng đang phải đặt nội khí quản, thở máy.

Theo người dân tại chung cư Carina, đám cháy bắt đầu từ khoảng hơn 1h rạng sáng ngày 23/3, xuất phát từ tầng hầm khu chung cư, nơi để xe. Khu chung cư có 6 thang bộ cũng là lối thoát hiểm. Tuy nhiên, khói độc lan theo tất cả các thang bộ lên tới các hộ dân. Nhiều hộ dân trong lúc hoảng loạn mở cửa chạy xuống thang đã bị khói độc tràn vào gây ngất xỉu, hoặc hoảng sợ chạy ra trèo xuống ban công.

Cho đến trưa ngày 23/3, đám lửa từ vụ cháy tiếp tục bùng lên một lần nữa tại khu vực chung cư khiến nhiều người dân hoảng sợ, lo lắng chung cư tiếp tục bùng phát vụ cháy mới. Tuy nhiên, cụm khói đã được xác nhận là tàn lửa do vụ chập điện gây nên, đám cháy đã được khổng chế. Tuy nhiên, cho đến hiện nay người dân trong khu chung cư vẫn được sơ tán, người dân cũng chưa biết mình đã thiệt hại những gì trong đám cháy.

Nhiều người dân cho biết, trước đám cháy không hề nghe tiếng chuông báo cháy vang lên, chỉ biết khi có khói đen tràn vào và tiếng la hét.

Theo nhận định của lực lượng chữa cháy, vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng  do khu vực cháy là tầng hầm để xe ô tô, gắn máy block A chung cư Carina. Đám cháy phát triển lớn bao phủ phần lớn tầng hầm để xe, toả nhiệt độ cao, chất cháy chủ yếu là ô tô, xe máy có nhiều xăng, nhiều khói độc, khí độc. 

Khi vụ cháy xảy ra, ông Huỳnh Cách Mạng (Phó Chủ tịch UBND TP HCM) cùng các lãnh đạo Quận ủy, Công an TP đã đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu người. 

Sáng 23/3, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân đã đến chung cư Carina thăm hỏi gia đình các nạn nhân, chiến sĩ và chỉ đạo công tác điều tra vụ việc. Bí thư Thành ủy đề nghị Quận 8 phối hợp với tổ chức đoàn thể khẩn trương tổ chức công tác khắc phục hậu quả. Trên cơ sở các thiếu sót, tồn tại phát hiện sẽ làm bài học rút kinh nghiệm cho công tác phòng cháy chữa cháy đối với các chung cư trên địa bàn.Trong khi đó, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác phòng cháy và tiến hành họp khẩn với Ban Giám đốc Công an TP HCM về công tác điều tra vụ việc, rà soát toàn bộ công tác phòng chống cháy nổ, hệ thống báo cháy phía chung cư. 

Carina Plaza được cho là chung cư cao cấp, được đưa vào sử dụng từ khoảng 6 năm nay với diện tích gần 20.000 m2, mật độ xây dựng 40%, gồm 3 khu nhà cao từ 15 đến 21 tầng với 736 căn hộ.

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các công trình tương tự

Sau khi xảy ra sự cố cháy chung cư Carina Plaza tại TP HCM gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra hiện trạng sự cố đề xuất hướng dẫn các giải pháp di dời người dân, tài sản khỏi công trình bảo đảm an toàn cho người và công trình cũng như các công trình lân cận. Cùng với đó, tổ chức đánh giá những ảnh hưởng của sự cố đến công trình để có giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và người dân.

Yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ phối hợp với Sở Xây dựng các địa phương tổ chức tiến hành rà soát các công trình tương tự đã được đưa vào khai thác sử dụng để yêu cầu các chủ đầu tư công trình có giải pháp khắc phục bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân.

Rà soát hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho các công trình xây dựng tương tự bảo đảm đầy đủ, phù hợp, đồng thời hướng dẫn các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác công trình áp dụng nhằm bảo đảm an toàn công trình.

Thoát chết nhờ trang bị kĩ năng phòng cháy, chữa cháy

Ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Trung tâm Giao dịch bảo đảm TP HCM, một nhân chứng từ vụ cháy chung cư Carina chia sẻ, gia đình ông thoát nạn và không có người thương vong là nhờ những kĩ năng về phòng cháy, chữa cháy đã được tập huấn trước đó. Khi đám cháy lan ra, mở cửa thấy khói đen mù mịt bốc lên từ phía các cầu thang và lan ra hành lang, ông Tịnh vội đóng cửa căn hộ lại, sau đó kêu gọi người nhà lấy giẻ bịt kín các kẽ hở của cửa, không cho khói có cơ hội tràn vào phòng. Sau đó gia đình ông mở toàn bộ cửa phía ban công để lấy khí trời và theo dõi tình hình lực lượng phòng cháy, chữa cháy khống chế đám cháy. Sau đó, gia đình ông đã được lực lượng phòng cháy, chữa cháy giải cứu. 

Một số người dân khác thì trèo ra ban công và tìm đường trèo xuống đất. Tuy nhiên, với những căn hộ ở tầng 1 thì việc tiếp đất khả thi, còn ở các lầu cao, nhiều người dân gặp nguy hiểm khi nối ga giường, dây tự chế để xuống đất. Đã có 1 người chết do tuột tay khi đang trèo xuống từ lầu cao.

Có nguyên nhân chủ quan từ con người

 Lúc 9 giờ sáng qua, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) TP HCM phối hợp với UBND Quận 8 tổ chức họp báo, thông tin về kết quả chữa cháy, cứu nạn cũng như nguyên nhân gây cháy ban đầu của vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza. Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC TPHCM cho rằng, vụ cháy có nguyên nhân chủ quan từ con người. Các nạn nhân tử vong chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân bị ngạt khói.

“Trong quá trình chữa cháy, lực lượng cảnh sát chúng tôi phát hiện cửa ngăn lửa và khí độc ở dưới chung cư bị hở do ai đó kê đá. Do cửa bị hở nên lượng khói, khí độc từ đám cháy tràn vào lối thoát hiểm dày đặc và lan lên các tầng trên cao của chung cư dẫn đến nhiều nạn nhân bị ngạt khói dẫn đến bị thương và tử vong”, Thượng tá Hưởng cho hay. Đồng thời, Lực lượng PCCC cũng cho biết, theo phản ánh của người dân, khi cháy, hệ thống chuông báo cháy không hoạt động.

Cháy tòa chung cư cũ ở TP Vinh (Nghệ An)

Khoảng 13h30 chiều 23/3, đám cháy được phát hiện tại một căn hộ tại tầng 5, khu B5, chung cư Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An). Phòng Cảnh sát PCCC số 1 Nghệ An đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Khoảng hơn 10 phút sau đám cháy được khống chế. Vụ cháy thiêu rụi nhiều đồ đạc có giá trị của người dân tại khu chung cư nhưng không gây thiệt hại về người. Được biết, đây là khu chung cư cũ đã xuống cấp trầm trọng, không có bất kỳ thiết bị phòng cháy, chữa cháy nào. TP Vinh đang có dự án xây dựng lại toàn bộ khu này. 

* Trước đó, khoảng 7h30 sáng 23/3, khi cửa hàng điện tử điện lạnh Lý Hồng ( tại thị trấn Hòa Bình, Tương Dương, Nghệ An) vừa mở cửa để kinh doanh thì bất ngờ xuất hiện ngọn lửa từ trong ốt. Vị trí cửa hàng điện tử điện lạnh này nằm sát một cây xăng dầu nên nguy cơ đám cháy lây lan gây nguy hiểm cho cây xăng này. Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau thì đám cháy mới được khống chế và dập tắt. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cửa hàng điện lạnh điện tử bị thiệt hại nặng nề, hàng hóa và các vật dụng bên trong cháy rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra làm rõ. 

Đọc thêm