Hà Nội sẽ xây dựng 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung

(PLO) - Tại cuộc họp tâp thể UBND TP Hà Nội tháng 4, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết, tổng mục tiêu phát triển diện tích mét vuông sàn nhà ở trên địa bàn toàn thành phố giai đoạn 2016-2020 là trên 27 triệu m2 sàn, trong đó trên 20 triệu m2 sàn nhà ở thương mại; trên 6 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; trên 1,2 triệu m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư…
Khu nhà ở xã hội Đặng Xá là một trong những khu nhà xã hội tập trung đang hoạt động hiệu quả. Ảnh ANTĐ
Khu nhà ở xã hội Đặng Xá là một trong những khu nhà xã hội tập trung đang hoạt động hiệu quả. Ảnh ANTĐ

Thành ủy Hà Nội đã thông qua việc xây dựng 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung và giao các nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh; tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm; xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì; huyện Thường Tín và tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Đến nay, UBND thành phố đang xét duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 5 khu đô thị nhà ở xã hội ở nêu trên.

Theo ông Lê Văn Dục, các khu nhà ở gần hệ thống giao thông công cộng, sẽ tạo ra các khu nhà ở xã hội hiện đại, có cảnh quan đồng bộ, bảo đảm được các tiêu chí về sinh hoạt, hạ tầng xã hội thuận tiện cho người dân. 

Đọc thêm