Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bàn chuyện vươn ra thị trường quốc tế

(PLVN) - Xác định năng lực đã tiệm cận với các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) đang tính chuyện giữ vững thị trường nội địa và vươn ra thị trường quốc tế.
Ông Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch VACC: “Những nhà thầu ngoại hàng đầu đã liên danh và phân chia lợi nhuận sòng phẳng với một số nhà thầu Việt Nam.”. Ảnh: Võ Anh Tuấn
Ông Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch VACC: “Những nhà thầu ngoại hàng đầu đã liên danh và phân chia lợi nhuận sòng phẳng với một số nhà thầu Việt Nam.”. Ảnh: Võ Anh Tuấn

Vừa qua, tại Tp Hồ Chí Minh, VACC chi nhánh phía Nam (S.VACC) tổ chức hội nghị “Trao đổi về phương thức hợp tác giữa Tập đoàn Hòa Bình và các đồng nghiệp Hội viên”. Theo đó, các công ty thành viên của S.VACC sẽ liên kết với nhau để hình thành chuỗi cung ứng vật tư - nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng; tổng thầu và các nhà thầu phụ cung cấp trọn gói; các nhà thầu phụ nhân công… nhằm đảm bảo phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đặc biệt đến các quốc gia trong Hiệp định CPTPP.

Đánh giá về năng lực nhà thầu xây dựng Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch VACC cho biết: “Cách đây 20 năm thì các nhà thầu Nhật Bản, Hàn Quốc đến Việt Nam, họ tìm đến nhà thầu Việt Nam chỉ để cung cấp nhân công. Họ không hỏi đến kỹ sư Việt Nam. Kỹ sư Việt Nam lúc đó giỏi lắm thì làm đốc công cho họ. Nay thì khác, những nhà thầu ngoại hàng đầu đã liên danh và phân chia lợi nhuận sòng phẳng với một số nhà thầu Việt Nam.”.

Ông Nguyễn Hữu Hiền, giám đốc đối ngoại công ty CP Tập đoàn Hòa Bình (HBC) cho biết: “Hiện nay, HBC đang thi công 90 công trình có quy mô lớn trên phạm vi cả nước và đang triển khai chiến lược xuất khẩu các dịch vụ xây dựng ra nước ngoài. Tổng giá trị HBC trúng thầu năm 2018 là 25.853 tỷ đồng. HBC đang duy trì ổn định nguồn lực triển khai thi công đồng thời trên 90 công trình và dự kiến trong hai năm tới sẽ thu hút nguồn lực lao động chung ở mọi trình độ lên đến 75 ngàn người.”.

Ông Nguyễn Hữu Hiền, giám đốc đối ngoại công ty CP Tập đoàn Hòa Bình trình bày về chiến lược vươn ra thị trường quốc tế. Ảnh: Võ Anh Tuấn
Ông Nguyễn Hữu Hiền, giám đốc đối ngoại công ty CP Tập đoàn Hòa Bình trình bày về chiến lược vươn ra thị trường quốc tế. Ảnh: Võ Anh Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, đại diện hội viên Nhà thầu tại các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Long An, Tp. Hồ Chí Minh… đều đánh giá cao và hưởng ứng chiến lược này.

Tại hội nghị, một số vấn đề pháp lý cũng được đặt ra để đảm bảo an toàn cho nhà thầu và có sự cạnh tranh giữa nhà thầu trong nước và nhà thầu ngoại. Chẳng hạn, Luật Đấu thầu buộc Nhà thầu nội không được bán thầu nhưng Nhà thầu ngoại lại không bị bắt buộc; Luật Xây dựng buộc Nhà thầu phát hành chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng nhưng lại không bắt buộc Chủ đầu tư phải phát hành chứng thư bảo đảm thanh toán hợp đồng; các vấn đề về bảo hiểm cho người lao động thời vụ…

Lãnh đạo VACC cho biết sẽ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền để tìm biện pháp tháo gỡ những vướng mắc này.

Đọc thêm