SHB góp phần thúc đẩy tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư vào tỉnh Quảng Bình

(PLO) - Ngày 27/8, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tham dự “Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018” tổ chức tại tỉnh Quảng Bình.
 Ủy viên Bộ chính trị - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo bộ ban ngành Trung ương và tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn
Ủy viên Bộ chính trị - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo bộ ban ngành Trung ương và tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn

Hội nghị có sự tham gia của Ủy viên Bộ chính trị - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hơn 800 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh thành trong cả nước, các Đại sứ quán, các tỉnh thuộc nước bạn Lào; các Hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức tài chính quốc tế; các doanh nghiệp, Tập đoàn trong và ngoài nước... Tại Hội nghị, ngoài việc là cầu nối giữa các doanh nghiệp, doanh nhân với các nhà đầu tư tiềm năng, với vai trò của một định chế tài chính, SHB một lần nữa khẳng định cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân, cùng sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Hội nghị nhằm mục tiêu giới thiệu cơ hội và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018-2020 tại tỉnh Quảng Bình với 48 dự án đã được UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định phê duyệt với tổng vốn đầu tư 50 nghìn tỷ đồng, tập trung vào 5 lĩnh vực: du lịch, dịch vụ và thương mại; công nghiệp; nông nghiệp; y tế, đào tạo; hạ tầng.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB trao thỏa thuận tài trợ tín dụng với hạn mức gần 700 tỷ đồng cho ông Võ Minh Hoài - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Trường Thịnh để triển khai dự án Sân Golf Bảo Ninh - Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB trao thỏa thuận tài trợ tín dụng với hạn mức gần 700 tỷ đồng cho ông Võ Minh Hoài - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Trường Thịnh để triển khai dự án Sân Golf Bảo Ninh - Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tại hội nghị, SHB đã ký kết hợp tác cấp gói tín dụng với hạn mức gần 700 tỷ đồng để triển khai dự án Sân Golf Bảo Ninh - Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, SHB cam kết sẽ kết nối và xúc tiến các nhà đầu tư và doanh nghiệp của tỉnh với nguồn vốn ưu đãi đầu tư của các tổ chức tài chính lớn uy tín trong nước và quốc tế; hỗ trợ và xúc tiến hoạt động thị trường đầu vào, đầu ra với hệ thống khách hàng, đối tác của SHB trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong quảng bá sản phẩm tới thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, SHB luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giải pháp tài chính hợp lý, hiệu quả. 

Tham dự Hội nghị, bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm – dịch vụ, SHB khẳng định cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Quảng Bình bằng việc đưa ra các gói giải pháp sản phẩm đặc thù, vượt trội và cạnh tranh, khác biệt của SHB cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ; xây dựng công trình; thương mại vật liệu xây dựng và nông nghiệp – thủy sản với các ưu đãi vượt trội về điều kiện, chi phí cùng thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện cho doanh nghiệp; triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ dành cho doanh nghiệp… 

Tổng giám đốc SHB – ông Nguyễn Văn Lê cho biết: “Quảng Bình hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển thành một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và của Đông Nam Á; được các nhà đầu tư đánh giá là một trong những tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh tốt của Việt Nam. Với vị thế của một ngân hàng có tiềm lực tài chính vững mạnh cùng nhiều lợi thế sẵn có, SHB khẳng định cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân và sự phát triển kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. SHB không ngừng nỗ lực phát triển các sản phẩm – dịch vụ tiện ích, đặc thù, khác biệt để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của nhiều phân khúc khách hàng và thị trường.”

SHB là một trong những ngân hàng đi đầu trong các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nhiều địa phương, góp phần khơi thông nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước. Trước đó, SHB đã tham gia Hội nghị xúc tiến tại tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Nam và Tây Nguyên. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, uy tín, vị thế của 1 trong 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB luôn được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tin tưởng giao trọng trách cùng nhiều địa phương trên cả nước triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư lớn ở nhiều lĩnh vực trọng điểm, khẳng định cam kết của SHB luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động cộng đồng, xã hội.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được thành lập từ năm 1993. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, SHB hiện là 1 trong 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại uy tín nhất Việt Nam, Top 500 Ngân hàng mạnh nhất Châu Á....

Tính đến hết 30/06/2018, SHB có tổng tài sản 303.831 tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện nay ở mức hơn 12.036 tỷ đồng. Với gần 7.000 cán bộ nhân viên, mạng lưới rộng khắp hơn 500 điểm giao dịch ở Việt Nam, Lào và Campuchia, SHB đang phục vụ gần 4 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp”, chiến lược của SHB là trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng hiện đại hàng đầu Việt Nam, tiến dần tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế vào năm 2020.

Đọc thêm