Thanh tra việc cấp “đất vàng” ở Côn Đảo

(PLO) - Ngày 13/6, Báo PLVN nhận được tin Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kết thúc quá trình thanh tra đất đai tại Khu vật tư cũ (Khu K), huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và sẽ có báo cáo về vụ việc này một cách cụ thể.
Một trong những lô đất tại Khu K, huyện Côn Đảo. Ảnh NLĐ
Một trong những lô đất tại Khu K, huyện Côn Đảo. Ảnh NLĐ

Liên quan đến nội dung này, Báo PLVN số ra ngày 2/3/2017 có đăng bài “Nghi vấn lấy đất ở của dân cấp cho cán bộ” phản ánh việc các hộ dân ở Khu Liên gia Vật tư cũ (còn gọi là Khu K), thuộc Khu dân cư số 6, nằm ở trung tâm huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) mấy chục năm qua họ sinh sống ổn định tại khu đất của mình, bỗng dưng gần đây một số cán bộ và người nhà đến đòi đất và yêu cầu họ phải dọn đi vì đất ở của họ đã được cấp sổ đỏ cho những cán bộ sống ở nơi khác.

Khu K có tổng diện tích hơn 6.600m2, nằm ở trung tâm huyện Côn Đảo và được coi là khu “đất vàng” của nơi này. Được biết, gần như toàn bộ 30 hộ dân đang sinh sống trong Khu K đều thường trú, lưu trú người sớm nhất từ năm 1988, người muộn cũng từ năm 2001. Trong khi các hộ dân sinh sống ổn định, lâu dài trong Khu K và đã nhiều lần đề nghị nhưng không được hợp thức hóa quyền sử dụng đất thì từ năm 2004 – 2008, UBND huyện Côn Đảo đã “bí mật” chia lô Khu K trên giấy và cấp sổ đỏ cho 23 người khác, diện tích mỗi lô từ 200m2 đến hơn 300m2 cho những người không sinh sống tại đây.

Trong bài viết của mình, Báo PLVN đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng huyện Côn Đảo và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhanh chóng làm rõ việc phân lô và cấp sổ đỏ trên diện tích đất mà các hộ dân đang sinh sống ổn định để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân ở đây. Đồng thời, xử lý nghiêm theo pháp luật những cán bộ cố tình làm trái quy định của pháp luật về đất đai (nếu có).

Đến ngày 13/6, nguồn tin của Báo PLVN cho biết Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kết thúc quá trình thanh tra đất đai tại Khu vật tư cũ (Khu K), huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và sẽ có báo cáo về vụ việc này một cách cụ thể.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Côn Đảo cho tạm ngưng tất cả mọi giao dịch liên quan Khu Vật tư cũ ở huyện Côn Đảo. UBND huyện Côn Đảo đã chỉ đạo Trưởng phòng Tư pháp huyện, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo ngừng ngay việc tiếp nhận và giải quyết tất cả mọi giao dịch liên quan đến đất đai, xây dựng tại khu vực này.

Thanh tra cũng đề nghị Trưởng Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có chức năng công chứng các giao dịch về đất đai thuộc địa bàn huyện Côn Đảo không công chứng, chứng thực tất cả các giao dịch có liên quan đến đất đai tại Khu K. UBND huyện yêu cầu ngừng ngay việc tiếp nhận, xử lý các hồ sơ xin cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở và các công trình khác theo đề nghị của người dân tại Khu K.

Trong thời gian thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra, các hộ dân sinh sống nơi đây không được xây dựng bất kỳ công trình, trồng trọt, lấn chiếm thêm diện tích làm thay đổi hiện trạng xây dựng và hiện trạng sử dụng đất tại khu vực trên. Báo PLVN sẽ trở lại sự việc khi có thông tin mới. 

Đọc thêm