Tiếp bài Dự án KDC Nam An Hòa: Chủ đầu tư trả lời mập mờ, bất nhất?

(PLO) - Như PLVN đã thông tin, Dự án Khu dân cư (KDC) Nam An Hoà bị phản ánh đền bù chưa bằng 10% giá thị trường khiến người dân bức xúc. Phía Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (gọi tắt là Tập đoàn CIC) đã lên tiếng về những phản ánh này.
Dự án KDC Nam An Hòa đã được rao bán rầm rộ khi đất chưa thu hồi xong, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện
Dự án KDC Nam An Hòa đã được rao bán rầm rộ khi đất chưa thu hồi xong, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CIC cho biết, dự án KDC Nam An Hòa nằm trong chương trình phát triển, chỉnh trang đô thị của TP Rạch Giá, không phải là dự án thương mại. Toàn bộ việc thu hồi đất do UBND TP Rạch Giá thực hiện.

Nói về vấn đề bồi thường cho các hộ dân, ông Thái Viết Nhạn, Phó Giám đốc Ban Quản lý phụ trách bồi thường của Tập đoàn CIC cho biết, hiện tại còn 43 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường. Theo ông Nhạn, lúc đầu bồi thường với giá 1,3 triệu đồng/m2 (bao gồm tiền bồi thường và tiền hỗ trợ) nhưng hiện tại tập đoàn đang xin chủ trương tăng giá lên khoảng 2,1 triệu đồng/m2.

“Các hộ dân (41 hộ trong hẻm Tân Cảng - PV) đã đồng ý nhận tiền”, ông Nhạn nói. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV, tại khu vực trên vẫn còn nhiều hộ dân phản đối, không đồng ý nhận tiền vì cho rằng giá bồi thường quá thấp so với giá thị trường. Ngoài ra, theo nguồn tin riêng của PLVN, có hộ đã làm đơn khởi kiện gửi đến TAND tỉnh Kiên Giang để nhờ giải quyết vấn đề này.

Trong suốt buổi làm việc, những thông tin vị Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trả lời còn khá “lấp lửng”, mập mờ và bất nhất. Lúc đầu vị Phó Tổng Giám đốc này mạnh miệng khẳng định: “Không có san lấp các khu đất chưa thu hồi, có chăng chỉ là tràn vào”, trong đó có khu đất của ông Nguyễn Hùng Tâm (ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá).

Tuy nhiên, khi ông này xác nhận lại ở bộ phận thi công thì được biết đơn vị đã cho bơm cát vào nhưng chỉ một phần rồi dừng lại. Theo đơn của ông Nguyễn Hùng Tâm, ngày 18/3/2018, nhiều người của Tập đoàn CIC ngang nhiên san lấp mặt bằng, bơm cát vào đất của ông nên ông liền ngăn cản không cho tiếp tục thực hiện. Nếu người dân không kịp thời ngăn cản sẽ như thế nào?

Điều đáng nói là lúc này, vị Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn lại “đá quả bóng trách nhiệm” qua cho đơn vị thi công khi cho rằng: “Phía Tập đoàn không chỉ đạo bơm cát mà do đơn vị thi công tự ý thực hiện”. Tuy nhiên, khi hỏi ra mới biết, đơn vị thi công này cũng thuộc Tập đoàn CIC. Đặc biệt, là chủ đầu tư của một dự án lớn nhưng khi hỏi và yêu cầu cung cấp bản đồ quy hoạch tổng thể và đặt ra vấn đề tại sao ở công trình lại không treo bản đồ quy hoạch thì ông Hồng yêu cầu qua bên UBND TP Rạch Giá sẽ được cung cấp.

Dự án KDC Nam An Hòa chỉ đang trong quá trình thi công hạ tầng. Đồng thời, thu hồi đất và bồi thường vẫn chưa hoàn thành nhưng đã rao bán rầm rộ thông qua tờ rơi và các trang mạng xã hội. Như PLVN đã thông tin, trước đó ngày 3/12, PV PLVN có liên hệ làm việc với UBND TP Rạch Giá và người đại diện của đơn vị này cho biết “chậm nhất là chiều mai (tức này 4/12 - PV) sẽ có câu trả lời cho Báo. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ UBND TP Rạch Giá.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đọc thêm