Yên Sở - công viên đô thị lớn nhất châu Á bị bỏ hoang

(PLO) - Rác khắp nơi, cỏ dại mọc um tùm, tìm mỏi mắt cũng không thấy bóng dáng một nhà vệ sinh, một thùng rác..là hình ảnh 'tố cáo" sự hoang tàn trong công viên Yên Sở, công viên đô thị lớn nhất châu Á tại Hà Nội.

Yên Sở - công viên đô thị lớn nhất châu Á bị bỏ hoang

Trên quãng đường đi bộ chừng hơn 1km từ cổng gửi xe vào, tìm mỏi mắt cũng không thấy bóng dáng một nhà vệ sinh, không thùng rác, không nhà chờ và cũng không có bất kì biển hướng dẫn nào. Xen lẫn lối đi của khách vào công viên là những bãi cỏ um tùm cây cối, cỏ dại mọc chen lối đi không được cắt tỉa. 

Càng đi sâu vào trong công viên Yên Sở càng vắng vẻ, cỏ dại um tùm bên đường đi khiến những người lần đầu tiên vào công viên lớn nhất châu Á này có cảm giác đang đi vào một nơi bỏ hoang lâu ngày.
Nếu đi vào ban ngày, nếu khách nào không mang theo ô hoặc mũ nón sẽ phải đày nắng một chặng rất xa. Theo quan sát của phóng viên, chỉ có đúng 2 chòi nghỉ chân ở cách nhau rất xa, ghế xi măng ở mỗi chòi đủ cho chừng 5-7 người ngồi, ở các chòi nghỉ này rác ngập ngụa lâu ngày đóng thành mảng.

Đọc thêm