100% chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TP Lạng Sơn đã tổ chức thành công đại hội

(PLVN) - Sáng nay (9/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Lạng Sơn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra đến ngày 10/7.
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 23.
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 23.

Báo cáo những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP cho biết, tuy công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế, nhưng trong 5 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc TP Lạng Sơn đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng nhấn mạnh: “Trong suốt thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng Đảng bộ TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Tính đến hết tháng 5/2020, 72/72 chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Đáng chú ý, Đảng bộ đã hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 22 đề ra, trong đó đã thực hiện đạt 13 chỉ tiêu và vượt 03 chỉ tiêu.

Ngoài ra, TP được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đô thị loại 2 trước thời hạn. Nhân dân và cán bộ TP Lạng Sơn được Chủ tịch Nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm cơ bản vượt dự toán được giao. Công tác quy hoạch quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, bổ sung.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định, tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại được tăng cường, mở rộng…

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Lạng Sơn Phạm Đức Huân phát biểu tại Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Lạng Sơn Phạm Đức Huân phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, TP Lạng Sơn tiếp tục đặt mục tiêu hướng tới tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; huy động mọi nguồn lực, khai thác lợi thế, tập trungphát triển đô thị, du lịch bền vững, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng TP Lạng Sơn trở thành đô thị xanh, sạch, văn minh, phát triển toàn diện./.

Đọc thêm