2 người thiệt mạng, gần 4000 căn nhà bị ngập nặng sau mưa lớn tại miền Trung

(PLO) - Mưa lớn trong hai ngày 8 - 9.12 gây ngập nặng ở các tỉnh miền Trung, chủ yếu từ Thanh Hóa vào đến Bình Định, gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lớn đã khiến 02 người chết do nước to cuốn vào cống tại Quảng Trị. 3.834/4.564 nhà tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, bị ngập; 363 hộ phải di dời khẩn cấp.

Quảng Ngãi bị nhấn chìm trong biển nước. Ảnh: Zing.vn
Quảng Ngãi bị nhấn chìm trong biển nước. Ảnh: Zing.vn

Nhiều héc- ta hoa màu bị hư hại, đường sắt Bắc Nam đoạn qua thành phố Đà Nẵng bị sạt lở (đoạn Km 799+800 và Km 799+850).

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm thi thể nạn nhân bị lũ cuốn. Ảnh: Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm thi thể nạn nhân bị lũ cuốn. Ảnh: Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn chỉ đạo ứng phó đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, các Bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất và huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm thi thể nạn nhân bị lũ cuốn.

Đọc thêm