20 thùng axit chìm tại sông Đồng Nai được xử lý thế nào?

(PLO) - Sáng 19/11, ông Nguyễn Văn Bé (43 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), thuyền trưởng đồng thời là chủ thuyền số hiệu BTr-0266 đã bị chìm tại sông Đồng Nai (Cảng nội địa Nhất Nam ở phường An Bình, TP Biên Hòa) hôm 18/11 cho biết, 20 thùng đựng hóa chất trên thuyền đã được đưa hết lên bờ. 
Tổ chức trục vớt chiếc thuyền chở hóa chất bị chìm xuống sông Đồng Nai
Tổ chức trục vớt chiếc thuyền chở hóa chất bị chìm xuống sông Đồng Nai

Các thùng có tem ghi rõ loại hóa chất là axit clohydric hàm lượng 32%, sản xuất tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa. Tuy nhiên các thùng này đều rỗng do hóa chất chất bên trong đã được hút đi. 

Theo ông Bé, rạng sáng 18/11, sau khi nhận 20 thùng, tương đương khoảng 26 tấn axit clohydric từ Nhà máy Hóa chất Biên Hòa, ông điều khiển thuyền quay ra thì va phải đá dưới lòng sông do nước triều thấp, gây thủng đáy, nước tràn vào và nhanh chóng nhấn chìm thuyền cùng số thùng hóa chất trên thuyền.

Đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai xác nhận chưa có sự cố môi trường xảy ra liên quan đến việc chìm thuyền chở hóa chất này. 

Đọc thêm