21 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam “trốn dịch“

(PLVN) -Ngày 06/4, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, trong quá trình tuần tra bảo vệ vùng biên giới, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 21 người Việt Nam vượt biên từ Lào trở về.  

Tại cơ quan chức năng, cả 21 người đều khai là công dân Việt Nam hiện đang làm ăn sinh sống bên nước bạn Lào. Họ trở về Việt Nam để phòng dịch Covid-19. Hiện tại, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kon Tum đã cho số người này cách ly tập trung theo qui định, làm tờ khai y tế; điều tra, xác minh sàng lọc ban đầu và sẽ xử lý theo qui định của pháp luật.

Bộ đội Biên phòng Kon Tum hướng dẫn bà con lau tay bằng cồn và đo thân nhiệt kiểm tra người dân qua lại biên giới.
Bộ đội Biên phòng Kon Tum hướng dẫn bà con lau tay bằng cồn và đo thân nhiệt kiểm tra người dân qua lại biên giới.

Được biết, Kon Tum có trên 292,5 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào và Campuchia. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia và phòng chống dịch Covid-19, Bộ chỉ huy BĐBP Kon Tum đã bố trí 44 điểm, tổ chốt chặn, phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum và Công an địa phương bố trí lực lượng canh phòng, tuần tra, bảo vệ cẩn mật.

Bộ đội Biên phòng Kon Tum ở các tổ chốt chặn dọc tuyến biên giới; cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) thực hiện nhiệm vụ ở điểm chốt.
Bộ đội Biên phòng Kon Tum ở các tổ chốt chặn dọc tuyến biên giới; cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) thực hiện nhiệm vụ ở  điểm chốt.

Từ khi thành lập các tổ công tác, ngoài tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí, làm tờ khai y tế, tuyên truyền hướng dẫn về tác hại của dịch bệnh và đưa về cách ly tập trung 1.033 lượt người, cán bộ chiến sĩ BĐBP Kon Tum còn phát hiện, bắt giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg cần sa, 1 khẩu súng quân dụng, 1 xe ô tô và một xe máy cùng hàng ngàn chiếc khẩu trang y tế vận chuyển trái phép.

Đọc thêm