4 thuyền viên tàu cá được cứu kịp thời khi tàu bị sóng lớn đánh chìm

(PLVN) - Sau khi bị sóng lớn đánh chìm, các thuyền viên trên tàu cá do ông Tiến làm thuyền trưởng may mắn được một tàu cá khác cùng địa phương phát hiện và cứu vớt các thuyền viên bị nạn lên tàu.

Chiều 9/9, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, 4 thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu QB-98253TS bị sóng lớn đánh chìm ngoài khơi đã được một tàu cá địa phương kịp thời ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.

Vào khoảng 19h ngày 8/9, tàu cá mang số hiệu QB-98253TS do ông Lê Xuân Tiến (39 tuổi, trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên bị sóng to kết hợp gió lớn đánh chìm.

Các thuyền viên của tàu mang số hiệu QB-98253TS được đưa vào bờ an toàn.
 Các thuyền viên của tàu mang số hiệu QB-98253TS được đưa vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo chìm tàu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã nhanh chóng chỉ đạo đơn vị duy trì liên lạc với các tàu, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động ứng cứu, tiếp nhận. Lúc này tàu bị nạn cách cửa Gianh khoảng 38 hải lý về phía Đông Nam. 

Thời điểm tàu của ông Lê Xuân Tiến gặp nạn rất may đã được tàu QB-93711TS của ông Nguyễn Văn Toàn (46 tuổi, trú cùng địa phương) đang khai thác hải sản ở khu vực biển có cùng tọa độ phát hiện và cứu vớt 4 thuyền viên lên tàu. Các thuyền viên gặp nạn sau đó được chuyển sang tàu QB-98151TS do ông Nguyễn Văn Đức (trú tại xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn) làm thuyền trưởng để đưa vào bờ an toàn

Đến 13h ngày 9/9, khi tàu cá gặp nạn QB-98151TS về đến cửa Gianh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình có tàu bị nạn.

Đọc thêm