An Giang: Bắt 2 ghe khai thác cát trái phép trên sông Tiền

(PLVN) - Ngày 12/8, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Công an xã Vĩnh Xương đã bắt giữ 2 ghe hút trộm cát trên sông Tiền.


Cụ thể, vào 23 giờ 30 phút đêm 11/8, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Công an xã Vĩnh Xương tổ chức tuần tra, kiểm soát trên sông Tiền. Khi đến khu vực đầu cồn Vĩnh Hoà, phát hiện 2 ghe bằng sắt đang khai thác cát (dùng vòi hút) trái phép. Trong đó, chiếc ghe không biển kiểm soát hút cát từ lòng sông bơm qua ghe có BKS ĐT16407. Mỗi chiếc có khoảng 15 m3 cát trong ghe. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận 2 phương tiện để kiểm tra.

Hai chiếc ghe hút trộm cát trên sông Tiền bị bắt giữ.
 Hai chiếc ghe hút trộm cát trên sông Tiền bị bắt giữ.

Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng chống trả nhằm bỏ chạy thoát thân nhưng 2 đối tượng Tô Văn Biển (52 tuổi) và Trần Minh Khiểm (32 tuổi, cùng ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đã bị lực lượng chức năng khống chế. 2 đối tượng khác đã lợi dụng đêm tối nhảy xuống sông, bơi vào bờ bỏ trốn, bỏ lại phương tiện, số cát trên ghe. Tổ công tác tiến hành đưa người, phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương để điều tra, xử lý.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm