An Giang: Phát hiện điểm tập kết hàng điện lạnh nghi nhập lậu

(PLVN) - Chiều 11/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện, bắt giữ một điểm tập kết hàng điện lạnh đã qua sử dụng, nghi vấn nhập lậu, trị giá gần 100 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 11/10, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang trên đường tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố Châu Đốc (An Giang) phát hiện Lý Tấn Việt (sinh năm 1988, cư trú ấp Khánh Bình, xã Khánh hoà, huyện Châu Phú, An Giang) và Lý Huỳnh (sinh năm 1990, cư trú khóm Vĩnh Chánh, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, An Giang) điều khiển 2 xe môtô biển kiểm soát 67D1 – 083.94 và 67K3-9045 có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm nên tiến hành truy đuổi. 

Phương tiện cùng tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
Phương tiện cùng tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. 

Khi hai đối tượng điều khiển xe vào điểm tập kết là nhà của Hồ Ngọc Tâm (sinh năm 1977, cư trú khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, An Giang) thì lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện Việt và Huỳnh đang vận chuyển 4 bộ máy lạnh đã qua sử dụng. 

Tiến hành kiểm tra nhà của Hồ Ngọc Tâm, lực lượng chức năng phát hiện 37 cục nóng, 25 cục lạnh. Ước tính tính tổng trị giá hàng hóa ban đầu khoảng 90 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Do đó, lực lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm đối với Việt, Huỳnh và Tâm, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật để tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm