Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổ chức Hội thảo Giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng GD-ĐT

(PLVN) -  Đây là một trong những Hội thảo đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội thảo
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội thảo

Ngày 2/6, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội thảo Giải pháp để nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo do ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Trần Thị Ngọc Châu - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì.

Đến tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh BR-VT và các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục - Đào tạo cùng hơn 80 đại biểu là các chuyên gia, học giả, nhà giáo, nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục.

Theo bà Trần Thị Ngọc Châu - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT, Hội thảo lần này tập trung tìm ra một số nội dung quan trọng, mang tính đột phá cho ngành giáo dục trong 5 năm tới để đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn cho biết, năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục giữ vị trí thứ 03 trong cả nước về thu nộp ngân sách Trung ương. Định mức chi cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh cao hơn định mức của Trung ương. Các mô hình, giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu, học tập, áp dụng triển khai phù hợp. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, môi trường giáo dục được cải thiện đảm bảo sự phát triển toàn diện cho học sinh.

PGS.TS Bùi Thị Mai Hoài - Khoa Tài chính công, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tham luận với tỉnh BR-VT về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh rằng: nâng cao chất lượng giáo dục phải hướng đến đào tạo những con người có đủ năng lực đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thế kỷ 21, và đặc biệt phải có khả năng học tập suốt đời. Trên cơ sở đánh giá thực trạng giáo dục đào tạo của tỉnh, PGS. TS. Bùi Thị Mai Hoài đề xuất 9 vấn đề mà tỉnh BR-VT cần xử lý để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, như: Có sự đồng thuận về quyết tâm đổi mới; Tận dụng “không gian mở” để tạo nét khác biệt độc đáo; Cải thiện năng lực của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý giáo dục; Thay đổi phương thức quản trị: quản trị theo đầu ra và kết quả; Cải thiện chất lượng đội ngũ giáo viên;  Nâng cao chất lượng đồng bộ tất cả các cấp học; Cải thiện việc đánh giá quá trình học tập của học sinh; Cải thiện kết quả môn Ngoại ngữ; Quan tâm hơn đến các trường xa trung tâm thành phố.

Hội thảo còn bàn về các giải pháp để khắc phục, tạo chuyển biến căn bản các vấn đề GD-ĐT mà xã hội quan tâm, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chuyên gia, học giả, nhà quản lý giáo dục, nhà giáo đã hiến kế, đóng góp, đề xuất, kiến nghị đối với hoạt động giáo dục của địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
 Các đại biểu tham dự Hội thảo

Đọc thêm