Ba Tri tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025

(PLVN) - Đảng bộ huyện Ba Tri (Bến Tre) vừa tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XII - nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có bà Bùi Thuý Hiên - Phó Vụ trưởng vụ 3 - Ban tổ chức Trung ương; Ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư thuờng trực Tỉnh uỷ tỉnh Bến Tre cùng 257 đại biểu chính thức của huyện Ba Tri.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tri  lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tri lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đại hội đã báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm (2015 – 2020), từ đó đề ra phương hướng và mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong nhiệm kỳ qua kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nông nghiệp duy trì phát triển, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,3 lần đạt 52,1 triệu đồng/ năm.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực taọ động lực kinh tế phát triển bền vững. Quốc phòng- an ninh được đảm bảo, hoạt động nội chính chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Võ Văn Phê - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại đại hội
Đồng chí Võ Văn Phê - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại đại hội 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, đại hội đã đề ra những hạn chế yếu kém cần khắc phục như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm, một số chỉ tiêu đạt thấp so với Nghị quyết;

Lĩnh vực văn hoá xã hội còn một số bất cập, đáng quan tâm; Quốc phòng - an ninh còn một số hạn chế cần có giải pháp khắc phục, hoạt động “tín dụng đen” đã len lỏi ở nhiều địa phương; Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể còn hạn chế, một vài nơi còn hình thức.

Đánh gía cao những thành tích đã đạt được và thống nhất với những khuyết điểm hạn chế mà Đại hội đã nêu ra, ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư thuờng trực Tỉnh uỷ tỉnh Bến Tre đề nghị Đại hội phân tích sâu, xác định và làm rõ những nguyên nhân dẫn đến hạn chế để có giải pháp cụ thể, khắc phục trong thời gian tới.

Phấn đấu để người dân có mức sống trong top đầu tỉnh Bến Tre

Đại biểu bỏ phiếubầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại biểu bỏ phiếubầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đã chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thiết trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, bảo vệ môi trường, xây dựng nguồn lực, đảm bảo an ninh - chính trị - xã hội; Đồng thời, quán triệt phương châm hành động suốt cả nhiệm kỳ là “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết – Trách nhiệm.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư thuờng trực Tỉnh uỷ tỉnh Bến Tre - ông Trần Ngọc Tam nhấn mạnh: “Huyện cần đặc biệt quan tâm đến tăng cường công tác chính trị, tư tưởng nắm bắt tình hình dư luận xã hội, những diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra 41 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tri, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Thường vụ Huyện uỷ khoá mới gồm 13 đồng chí; Đồng chí Võ Văn Phê được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức danh Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí Bùi Thành Dương và Dương Minh Tùng được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Ba Tri, bên cạnh đó, đại hội đã bầu 7 đồng chí  vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Tri, đồng chí Phạm Thị Cúc được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. 

Đọc thêm