Bạc Liêu hoãn, dừng các lễ lớn để chống dịch Covid-19

(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hôm nay (30/1), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân vừa ra thông báo tạm dừng một số hoạt động quan trọng để phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, tạm dừng tổ chức lễ Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu Căn cứ Cái Chanh – Xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu).

Theo thư mời đã gửi đại biểu trước đó, sự kiện nói trên sẽ bắt đầu lúc 14h ngày 3/2/2021, tại Khu căn cứ Tỉnh ủy (ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu).

Đồng thời, tạm dừng buổi Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2021 (diễn ra vào lúc 14h ngày 4/2/2021), tại Nhà khách Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Khu Căn cứ Cái Chanh – Xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu).
Khu Căn cứ Cái Chanh – Xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu). 

Trước đó, ngày 29/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Cao Xuân Thu Vân đã ký văn bản số 362/UBND-KGVX triển khai một số biện pháp cấp bạch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Kích hoạt đội phản ứng nhanh tại các địa phương, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm và áp dụng mức phạt cao nhất đối với các trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép về địa phương.

Đặt biệt, rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn với quyết tâm, tinh thần cảnh giác cao nhất và bình tĩnh nhất, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.

Đọc thêm