Bắn 21 phát súng thần công ở Huế chào đón năm mới

(PLO) - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, sẽ bắn lửa súng thần công chào đón năm mới 2019.
Kỳ đài Huế, nơi sẽ bắn lửa súng thần công
Kỳ đài Huế, nơi sẽ bắn lửa súng thần công

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ bắn lửa 21 phát súng thần công trên Kỳ đài Huế. Thời gian bắn vào lúc 0h ngày 1/1/2019.

Từ ngày 14/12/2018,Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thường bắn lửa súng thần công hằng tuần. Vào giờ mùa hè bắn lúc 21h thứ Sáu và thứ Bảy, trong khi đó, giờ mùa đông bắn lúc 19h30 thứ Sáu và thứ Bảy.

Nhiên liệu bắn bằng dầu diezen, mỗi khẩu bắn ra khoảng 2,4 lít dầu/lần. Mỗi phát bắn, ngọn lửa kéo dài 8 - 10 giây, độ dài hơn 5m, khoảng cách giữa 2 lần bắn thường 30 giây.

Một đêm bắn súng cần 5 người gồm 1 chỉ huy, còn lại mỗi người trực một khẩu. Mặc dù có chế độ bắn tự động nhưng không đều nên phải tiến hành bắn thủ công, dựa vào khẩu lệnh của người chỉ huy.

Đọc thêm