Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do lũ lụt

(PLVN) - Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, trong thời gian qua, Công đoàn, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh TT- Huế tiếp tục tổ chức và tham gia những hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân chịu thiệt hại do lũ lụt.

Công đoàn, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh TT- Huế thăm hỏi, động viên gia đình có công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.
Công đoàn, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh TT- Huế thăm hỏi, động viên gia đình có công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Cụ thể, đoàn viên Công đoàn, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh TT- Huế đã tham gia ủng hộ một số nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, nước uống, sữa, dầu ăn, lương khô các nhu yếu phẩm khác và tiền mặt để Công đoàn viên chức các cấp tặng các gia đình trên địa bàn tỉnh chiu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lụt vừa qua.

Ngoài ra, Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên thân nhân các gia đình có công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Tại buổi thăm hỏi, thay mặt Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh TT- Huế, đồng chí Đào Mai Hường (thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh TT- Huế) đã thăm hỏi, chia buồn sâu sắc trước những mất mát đau thương của các gia đình. Và bày tỏ sự tri ân, biết ơn sâu sắc đối với công lao của các công nhân đối với quê hương, đất nước; đồng thời, mong gia đình sớm vượt qua đau thương, giữ gìn sức khỏe, sớm ổn định công việc và cuộc sống.

Với tinh thần quyết tâm, tình nguyện, đoàn viên Công đoàn, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn được chung tay, góp sức với các cơ quan, đoàn thể cả tỉnh nhanh chóng ổn định cuộc sống cho bà con bị ảnh hưởng bão số 5 và mưa lụt trên địa bàn tỉnh. 

Những ngày qua, mưa lũ trên địa bàn tỉnh TT-Huế đã làm 9 người chết, 7 người bị thương, 84.963 ngôi nhà bị ngập. Trong đó, TP Huế 2.560 ngôi nhà, thị xã Hương Trà 19.090 ngôi nhà, thị xã Hương Thủy 6.409 ngôi nhà bị ngập lụt… Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, công trình công cộng, gây thiệt hại nặng về hoa màu và tài sản của người dân.

Đọc thêm