Báo chí phải tham gia phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh Cà Mau, tích cực thông tin về công tác chuẩn bị cũng như để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt chủ trì cuộc họp.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt chủ trì cuộc họp.

Chiều nay (23/4), tại giao ban báo chí quý 1/2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền để tăng cường hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong xã hội về kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

Hiệu quả các quyết sách của HĐND đưa Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, đạt thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực; tạo niềm tin trong cử tri, nhân dân, lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu, có trình độ, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp…

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số; công tác phòng, chống dịch COVID-19; nỗ lực của các cấp chính quyền trong thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái tình hình mới. 

"Báo chí cần tuyên truyền những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác bầu cử, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; tuyên truyền đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Hệ thống tuyên giáo các cấp cần nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về cuộc bầu cử, tuyên truyền vận động cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất" -Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Việt Phong yêu cầu.

Đọc thêm