Bắt đối tượng chuyên cướp giật tài sản người đi đường ở Huế

(PLVN) -  Khi chị Oanh đang nghe điện thoại thì bị đối tượng Hiếu từ phía sau áp sát, giật điện thoại gây tai nạn giao thông.
Đối tượng Hiếu và tang vật vụ cướp.
Đối tượng Hiếu và tang vật vụ cướp.

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Bá Quang Hiếu (SN 1999, trú tại TP Huế) về hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 26/6, chị Nguyễn Thị Thanh Phương (SN 2001) điều khiển xe mô tô đi trên đường Lê Duẩn hướng ra phía Bắc và chở theo sau là chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1990, cả hai cùng trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Khi đến số nhà 350 đường Lê Duẩn, chị Oanh cầm điện thoại để nghe thì bị đối tượng Hiếu điều khiển xe SH BKS 75B1 - 345.92 vượt lên từ phía sau, áp sát, giật điện thoại Samsung A7 của chị Oanh. Hậu quả vụ cướp giật khiến 2 xe va chạm vào nhau gây tai nạn giao thông, cả 3 người đều bị thương tích.

Phương tiện mà Hiếu sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản người đi đường.
 Phương tiện mà Hiếu sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản người đi đường.

Nhận được thông tin, Công an phường Phú Thuận (TP Huế) nhanh chóng có mặt khống chế, bắt giữ đối tượng Hiếu. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hiếu khai nhận, ngoài vụ cướp giật tài sản nói trên, Hiếu còn gây ra 02 vụ cướp giật tài sản khác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam đối tượng Hiếu để tiếp tục điều tra mở rộng.

Vụ việc là lời cảnh báo cho mọi người luôn nêu cao tinh thần cảnh giác đối với tội phạm cướp giật tài sản người đi đường, không nghe, gọi điện thoại, không mang, đeo túi xách sơ hở hoặc móc trên xe khi tham gia giao thông tránh kẻ xấu lợi dụng ra tay cướp giật tài sản.

Khi bị cướp giật tài sản hoặc chứng kiến thì nhanh chóng nắm đặc điểm và phương tiện của đối tượng cướp giật tài sản và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý, bắt giữ đối tượng.

Đọc thêm