Dùng xe máy ăn trộm được để đi trộm xe ô tô

(PLVN) - Phát hiện chiếc xe ô tô tải không người trông giữ, Nguyễn Thanh Thái (sinh năm 2000, trú tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) liền bỏ lại chiếc xe mô tô trộm được trước đó để lấy chiếc ô tô tải. 

Sáng ngày 6/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn, An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thái để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Thanh Thái cùng chiếc xe tang vật.
Nguyễn Thanh Thái cùng chiếc xe tang vật. 

Trước đó, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 23/2/2021, sau khi chở vật liệu xây dựng đi giao cho khách hàng, anh Lê Nguyễn Trung Hiếu (trú tại ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang), cùng anh Chau Nay, điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-126.46 về đậu trong nhà nhưng không đóng cổng rào. 

Đến khoảng 17 gờ cùng ngày, anh Hiếu ra đóng cổng rào thì không thấy xe ô tô, mà phát hiện có một chiếc xe mô tô biển kiểm soát 68H7 – 0310 không rõ của ai, nên trình báo công an. 

Sau khi nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày hôm sau (24/2), lực lượng hình sự Công an huyện Tri Tôn xác định được đối tượng trộm chiếc xe là Nguyễn Thanh Thái (sinh năm 2000, trú tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang). Thái đang điều khiển chiếc xe ô tô trộm được trên đại bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.  

Ngay sau đó, Công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ Thái cùng chiếc xe tang vật.  

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thái khai nhận: Sau khi trộm được chiếc xe mô tô biển kiểm soát 68H7 – 0310 tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Thái dùng làm phương tiện đi tìm tài sản lấy trộm.  

Khi đến khu vực xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Thái phát hiện chiếc xe ô tô tải trên không có người trông giữ, Thái liền bỏ lại chiếc xe mô tô rồi lẻn vào trộm chiếc xe ô tô tải. Ngày hôm sau, đang trên đường tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ. 

Đọc thêm