Bắt giữ 7 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (26/4), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trên biển.
Nguyễn Đông Sơn, Võ Ngọc Sáng, Phạm Văn Lượm, Nguyễn Văn Thao (ảnh trái) và Trần Văn Thái, Trần Văn Lâm, Trần Văn Sơn (ảnh phải).
Nguyễn Đông Sơn, Võ Ngọc Sáng, Phạm Văn Lượm, Nguyễn Văn Thao (ảnh trái) và Trần Văn Thái, Trần Văn Lâm, Trần Văn Sơn (ảnh phải).

Trước đó, vào lúc 04 giờ sáng 26/4, tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 xà lan chạy từ phía Campuchia về đảo Phú Quốc. Tổ công tác đồn Biên phòng An Thới đã dùng xuồng cao tốc chặn bắt, áp giải phương tiện và 4 người đi trên phương tiện về đơn vị tiến hành các thủ tục theo luật định.

Hai xà lan mang biển kiểm soát: VL-1323 và BTr-8323, 4 người Việt Nam gồm: Nguyễn Đông Sơn (sinh 1977), Võ Ngọc Sáng (sinh 1989), Phạm Văn Lượm, (Sinh 1995) và Nguyễn Văn Thao (sinh 1989). Những công dân này cho biết thuê xà lan sang Campuchia khai thác cát, do dịch bệnh bên đó bùng phát nên trốn về.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác thuộc Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã bắt và đưa đi cách ly y tế đối với 3 công dân Trần Văn Thái (Sinh 1987), Trần Văn Lâm (Sinh 1992) và Trần Văn Sơn (Sinh 1989) cả 3 đều thường trú TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) sang vùng biển Campuchia câu mực có tiếp xúc với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia. Tất cả 3 người đi trên 3 phương tiện đều không biển kiểm soát, loại ghe nhỏ, đi về trong ngày.

Hiện vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Rạng sáng cùng ngày, khi đang tuần tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (An Giang) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) ngăn chặn kịp thời 01 hộ gia đình đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam trên tuyến sông Tiền.

Qua kiểm tra, trên 2 phương tiện là 01 hộ gia đình Việt kiều sống tại Campuchia, gồm 08 nhân khẩu: 3 nam, 5 nữ (trong đó, 04 người lớn và 04 trẻ em). 

Lực lượng chức năng đã vận động các đối tượng quay về Campuchia, không cố gắng di chuyển sang Việt Nam trái phép. 

Đọc thêm