Bắt giữ 7 đối tượng nửa đêm xông vào nhà chém nam thanh niên

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa bắt giữ 7 đối tượng cố ý gây thương tích.

 

Các đối tượng tại cơ quan  Cảnh sát Điều tra (ảnh: CA)
Các đối tượng tại cơ quan Cảnh sát Điều tra (ảnh: CA)

Trước đó, khoảng 1h ngày 13/12/2020, nhóm thanh niên mang hung khí đến nhà bà N. tại khối phố Tân Khai, phường Điện Dương, Điện Bàn, gọi con trai bà là N.V.S.

Phát hiện S. nằm ngủ trong nhà, cả bọn lao vào chém, đánh S. buộc S. phải chạy ra lan can tầng 2, chốt cửa lại và trốn ở phòng thờ gia đình để tránh truy sát.

Sau khi nhóm này bỏ đi, anh S. được đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích 46%.

Nghi phạm cầm đầu được xác định Lê Lưu Tấn Min (sinh năm 2003, trú tại khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương).

Tại cơ quan công an, Min thừa nhận việc chém anh S. là do nhóm của Min chém. Nhưng nhóm Min chém nhầm người vì nghi anh S. tham gia đánh Min vài giờ trước đó tại chợ Hà My Trung.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Lưu Tấn Min, Trần Hải, Trần Ngọc Tấn, Huỳnh Văn Triều, Đinh Minh Tài và Trần Văn Hoàng, Trần Minh Quang và đang truy xét các đối tượng còn lại.

Đọc thêm